Dòng sự kiện:

2 ca mổ song song của 40 bác sĩ cứu bé sinh non

Theo PLO
11:51 22/02/2017
Các bác sĩ (BS) của hai BV đã tiến hành hai kíp phẫu thuật song song gồm mổ lấy thai bán cấp và mổ đặt máy tạo nhịp tim để cứu hai mẹ con sản phụ ở tuần thai thứ 36.

Ngày 22-2, BS CK2 Bùi Văn Hoàng - Phó phòng kế hoạch tổng hợp BV phụ sản Từ Dũ TP.HCM, cho biết vào tuần thai thứ 27 BV tiếp nhận bệnh nhân L.H.S (28 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đi khám thai và phát hiện thai nhỏ hơn so với tuổi thai.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, thai trong bụng chị S. gặp những vấn đề khá nghiêm trọng về tim mạch như block nhĩ thất độ II, tim to, hở vaan 3 lá ¾, tràn dịch màng ngoài tim lượng ít.

Sau khi tư vấn kỹ cho sản phụ và gia đình, các BS BV Từ Dũ phối hợp với BV Nhi Đồng 2 thống nhất tiếp tục theo dõi thai nhi và sẽ phẫu thuật lấy thai lúc thai 36 tuần, đồng thờ đặt máy tạo nhịp tim ngay sau khi trẻ chào đời.

Ca mổ của hơn 40 bác sĩ, kỹ thuật viên 2 BV phối hợp. (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Ngày 20-2, ca phẫu thuật được tiến hành. Tuy nhiên, với các bệnh lý nêu trên, dự đoán em bé có thể qua đời ngay sau khi sinh. Dp đó hai BV đã phải huy động 40 BS, kỹ thuật viên, dụng cụ viên, nữ hộ sinh để thực hiện song song hai ca mổ.
Trong lúc các BS sản khoa đóng lại vết mổ lấy thai cho người mẹ, chiếc máy tạo nhịp đã được các BS tim mạch đặt vào cơ thể cháu bé, giúp mạch thai nhi từ mức rất chậm 52 lần/phút lúc mới sinh tăng lên 128 lần/phút, phù hợp với sinh lý của bé sơ sinh.

Ca phẫu thuật thành công, sản phụ được giữ lại chăm sóc tại BV Từ Dũ, còn cháu bé được chuyển đến BV Nhi Đồng 2 để tiếp tục theo dõi. Đến chiều 21-2, sức khỏe của hai mẹ con đều diễn biến tốt.

Nguồn: Gia đình Việt Nam