Dòng sự kiện:

5 nguyên tắc nuôi con của nàng cựu diễn viên 'vạn người mê'

Theo Ngôi sao
14:22 21/04/2017
Từ Tú Doanh áp dụng giờ đi ngủ cho các con là 20h, ngay cả trong những ngày có học thêm.

Trong những năm từ 1990 đến 2008, Diana Ser, Từ Tú Doanh, được biết đến với vai trò là một phóng viên của Kênh Channel NewsAsia, diễn viên của hãng MediaCorp. Lần cuối cùng cô xuất hiện trên tivi vào năm 2008 trong Glamour Mum and The Dude cùng Bryan Wong.

Cô kết hôn với người đồng nghiệp James Lye, Lại Hưng Tường, năm 2004. Hiện tại, cả hai vợ chồng Từ Tú Doanh đều đã rời bỏ nghiệp diễn, trong khi chồng cô trở thành trưởng chi nhánh của một ngân hàng tại Singapore thì Tú Doanh cũng có công ty truyền thông cho riêng mình. Công việc linh hoạt về thời gian giúp cô có thể chăm sóc gia đình nhiều hơn, tự nấu những bữa ăn cho chồng và dạy con học tập.

Cựu diễn viên từng chia sẻ rằng cô cảm thấy hoang mang với lời cảnh báo về "giai đoạn đầu đời" đầy khó khăn mà mỗi bậc phụ huynh đều phải đương đầu khi nuôi dạy một đứa trẻ từ khi sơ sinh đến tuổi đi học. Tuy vậy, Từ Tú Doanh cũng đã làm tốt vai trò của mình. Những chia sẻ của cô về cách dạy con (Jake, 11 tuổi, Christy, 9 tuổi và Jaymee, 6 tuổi) trên trang cá nhân luôn là gợi ý hữu ích với các cha mẹ nói chung. 

Ở đảo quốc sư tử, Từ Tú Doanh hiện tại là một hot mom. Vậy điều đặc biệt trong cách dạy con của cô là gì? Câu trả lời được Theasianparent đưa ra dưới đây.

1. Nuôi dạy các con bằng hai thứ tiếng

Đối với tất cả các con, ngay từ khi sinh ra, Từ Tú Doanh đã ưu tiên việc học tiếng Trung Quốc. Bé út Jaymee còn được mẹ áp dụng phương pháp học thông qua các trò chơi, hoạt động trải nghiệm. Những điều này được cô chia sẻ trên cổng thông tin Crazy About Chinese của mình.

Tuy vậy, cô cho rằng: "Các con của chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa hơn nhiều so với thời của chúng ta. Biết được nhiều ngôn ngữ có thể giúp con vượt qua các đối thủ, điều đó thuận lợi cả trong cuộc sống cá nhân lẫn nghề nghiệp của con. Khi bạn học ngôn ngữ, bạn đồng thời cũng được học cả về một nền văn hóa. Và vì vậy sẽ có nhiều lợi ích từ học song ngữ đến việc phát triển nhận thức của trẻ".

2. Làm gương cho con

Tú Doanh ý thức rõ rằng cô cần phải làm gương cho các con mình. Cô chia sẻ: "Nếu cha mẹ không phải là người đi đầu thì sẽ rất khó truyền cảm hứng cho các con. Chẳng hạn, tôi đã cố gắng để cải thiện tiếng Quan Thoại của mình. Tôi cũng cố gắng đọc được báo, nghe và xem bản tin bằng tiếng Trung. Tôi lấy chính bản thân mình làm ví dụ cho con".

Bà mẹ nổi tiếng thậm chí còn làm tình nguyện viên và thử giọng cho công việc đọc bản tin bằng tiếng Trung Quốc với hy vọng nó sẽ giúp cô tiến bộ về ngôn ngữ. "Nếu các con thấy mẹ của chúng đang làm, hy vọng chúng sẽ có động lực để cố gắng", Tú Doanh nói.

3. Kỷ luật nghiêm khắc

Bà mẹ ba con không bao giờ thoả hiệp với bọn trẻ về các thói quen hàng ngày. Tôi từng nói với Women's Weekly: "Tôi nghĩ tôi là một bà mẹ hổ, không phải đối với thành tích học tập mà là thái độ của các con. Ví dụ, tôi tin rằng trẻ em giàu năng lượng nhất vào buổi sáng, do đó tôi đưa ra một quy tắc yêu cầu các con phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi có thể làm bất cứ điều gì khác. Christy có kỷ luật nhất trong số 3 đứa trẻ. Ngay khi thức dậy, con làm bài tập về nhà đầu tiên, thậm chí trước cả khi con đánh răng".

Mặc dù lịch trình của cả gia đình bận rộn nhưng bà mẹ nổi tiếng luôn đảm bảo bọn trẻ đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ 10 tiếng.

Theo The New Paper, các con của Từ Tú Doanh bắt đầu một ngày mới lúc 6h sáng và đi ngủ tối lúc 20h, ngay cả trong những ngày chúng có lớp học thêm. Cô đã duy trì thói quen này sau khi biết được rằng hormone tăng trưởng của trẻ được sản xuất tối đa trong lúc ngủ. "Mọi người nghĩ tôi điên nhưng tại sao bạn không muốn điều tốt nhất cho con". 

4. Kể chuyện và cùng con làm đồ thủ công 

Từ Tú Doanh là một người kiên định ủng hộ hoạt động kể chuyện cho các con. Theo cô, điều này không chỉ tốt cho việc học ngôn ngữ mà còn tăng sự liên kết giữa cô với các con. Cô từng chia sẻ trên Today rằng: "Những câu chuyện gia đình là một món quà tuyệt vời mà con cái chúng ta được thừa kế. Chia sẻ câu chuyện về sự thất bại của cá nhân hoặc điều không vui giúp tôi được sống thật hơn trong mắt các con. Tôi thấy bọn trẻ thích thú nhất với những câu chuyện tự phát".

Bà mẹ ba con cũng cho biết, "nguyên tắc của tôi là tại sao lại lãng phí cuốn sách? Khi cùng con đọc truyện, chúng tôi thường có các hoạt động dựa trên những gì chúng tôi đã đọc. Các con có cơ hội thể hiện bản thân".

5. Tự tay nấu ăn cho con

Bỏ lại phía sau ánh hào quang và quyền lực, khi về nhà, Từ Tú Doanh cũng trở thành một bà mẹ bình thường với sở thích nấu nướng, chăm sóc, nuôi dạy các con. Cô đã nói với The New Paper là: "Trong tất cả các lần trả lời phỏng vấn, tôi đều khẳng định thành công lớn nhất trong cuộc đời mình chính là khi nghe các con của tôi nói: 'Mẹ đã nấu món này à? Nó rất ngon!'.

Đối với tôi, đồ ăn không chỉ là sự nuôi dưỡng hay dinh dưỡng mà còn là cách hướng về truyền thống, kỷ niệm và văn hóa. Đó là lý do tôi quyết định không làm việc toàn thời gian sau khi có con. Tôi muốn được tự nấu nướng cho các con".

Nguồn: Gia đình Việt Nam