Dòng sự kiện:

7 dấu hiệu không ngờ chứng tỏ trẻ bị bệnh, cha mẹ cần đưa tới bác sĩ ngay

15:05 25/07/2017
Trẻ bị bệnh là điều không cha mẹ nào mong muốn. Vì vậy để tránh trường hợp trẻ bệnh nặng mới được phát hiện, cha mẹ nên chú ý những biểu hiện sau đây.

Dấu hiệu bất thường trên da

Nếu trên da của trẻ có vết bất thường không đối xứng, không đều màu, hoặc lớn (trên 6 mm), hoặc nốt ruồi có dấu hiệu phát triển, đây là dấu hiệu cho thấy con bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay.

Rụng tóc

Đây là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể trẻ đang có vấn đề, có thể là thiếu vitamin. Tuy nhiên, để tìm ra lý do thực sự, trẻ cần phải đi khám bác sĩ nhi khoa.

Tâm trạng và hành vi thay đổi 

Trẻ bỗng dưng không thèm ăn, khó ngủ, hoặc giảm vận động là những lý do quan trọng để khám bác sĩ.

Tăng kích thước đầu

Việc tăng kích thước đầu là hoàn toàn bình thường đối với trẻ sơ sinh. Nó sẽ kết thúc trong một thời gian, nhưng không nên phát triển lớn hơn. Nếu điều đó xảy ra, nó có thể là một dấu hiệu của một số bệnh ở trẻ.

Giảm thính giác

Nếu trẻ không phản ứng khi bạn gọi, có lẽ trẻ gặp vấn đề về thính giác. 

Liên tục khát nước

Nhiều cha mẹ có thể không để ý, tuy nhiên đây là dấu hiệu của một số vấn đề nghiêm trọng. Trong trường hợp này, bạn phải đứa trẻ đi khám bác sĩ ngay.

Ngủ ngáy lớn tiếng

Ngủ ngáy bình thường không phải là một dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, tiếng ngày có thể chỉ ra một số vấn đề về hô hấp ở trẻ.

Anh Đức

Nguồn: Gia đình Việt Nam