Dòng sự kiện:

90 phụ nữ Đức báo cáo bị cưỡng bức, quấy rối đêm giao thừa

22:07 06/01/2016
Khoảng 90 phụ nữ Đức báo cáo họ đã bị cưỡng hiếp, cướp, đe dọa hoặc quấy rối tình dục bởi những gã đàn ông say xỉn.

[mecloud]GlijIxuHWg[/mecloud]

Mới đây, báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ trang Daily Mail co biết, cảnh sát Đức đang săn lùng các thủ phạm tình nghi đã thực hiện các vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục tại nhà ga chính ở thành phố Cologne ngay trong đêm giao thừa.

Khoảng 90 phụ nữ báo cáo họ đã bị cưỡng hiếp, cướp, đe dọa hoặc quấy rối tình dục bởi những gã đàn ông say xỉn. Các nhân chứng và nạn nhân mô tả hung thủ có vẻ bề ngoài giống người nhập cư từ “Ả Rập hoặc vùng bắc Châu Phi” - cảnh sát trưởng Wolfgang Albers nói.

Katja L, một nạn nhân bị tấn công, cho biết: “Khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà ga thì bắt gặp băng nhóm đó. Đó là những người đàn ông ngoại quốc, còn rất trẻ. Chúng tôi đi qua nhóm người này để vào con hẻm nhỏ. Bất ngờ, chúng tôi bị sàm sỡ. Có một bàn tay đặt lên mông tôi, lên ngực tôi. Tôi bị sờ mó khắp người. Đó là một cơn ác mộng. Chúng tôi hét lên, đánh lại nhưng chúng không dừng tại. Tôi thấy tuyệt vọng. Tôi bị sờ mó hơn 100 lần chỉ trong 200 mét con đường”.

[mecloud]XypJriGLPJ[/mecloud]

Hôm 3/1, cảnh sát đã bắt giữ 5 người đàn ông tại nhà ga với cáo buộc đe dọa và cướp tài sản của phụ nữ.

Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia cho rằng cần có hành động cấp thiết để ngăn chặn loại tội phạm này tái phát. Trong khi đó, bà Henriette Reker, thị trưởng TP Cologne, nói rằng nước Đức không chấp nhận tình trạng vô pháp luật như thế.

Tình hình có thể tái diễn khi Cologne tổ chức lễ hội carnival vào ngày 4 đến 10/2 tới, với hàng trăm ngàn người dự kiến tham gia.

Khoảng 1.000 đàn ông gốc “Ả Rập hoặc Bắc Phi” say rượu sàm sỡ phụ nữ. Ảnh: YouTube

Quay lại dịp năm mới vừa qua, cảnh sát Hamburg ghi nhận nhiều vụ quấy rối tương tự ở khu vực St Pauli, đường Reeperbahn... Ở TP Stuttgart cũng xảy ra tình trạng này.

Vụ việc đã gây phản ứng mạnh tại Đức, các nhóm cực hữu càng có lý do kêu gọi dừng ngay việc tiếp nhận người di cư. Đức tiếp nhận hơn một triệu người trong năm ngoái, nhiều hơn bất cứ nước châu Âu nào.

Tuy nhiên, thị trưởng Cologne Henriette Reker cho rằng không có lý do nào để tin rằng người tị nạn có liên quan đến các vụ tấn công. Bản thân bà Reker từng bị đâm ở cổ hồi tháng 10 vừa qua, chỉ một ngày sau khi nhậm chức. Cảnh sát nói vụ việc có vẻ do quan điểm ủng hộ người tị nạn của bà.

“Chúng tôi hiện không có danh sách tình nghi nào, chúng tôi không biết các thủ phạm là ai. Chúng tôi chỉ biết chúng là những gã đàn ông trẻ tuổi từ 18-25 đến từ Ả Rập hoặc vùng Bắc Phi”, ông Wolfgang Albers nói.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas tuyên bố: “Chúng tôi không chấp nhận hành động tấn công bẩn thỉu đối với phụ nữ. Tất cả hung thủ phải bị trừng phạt”.

Minh Sang (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]ve5KkfQyzW[/mecloud]