Dòng sự kiện:

Bạn có thực sự cần phải nhổ răng khôn?

Theo Ngôi sao
14:05 23/04/2017
Nếu cần phải loại bỏ răng khôn, bạn được khuyên nên nhổ trước năm 25 tuổi.

Bạn không cần nhổ răng khôn khi:

- Chúng là những chiếc răng khỏe mạnh, không bị sâu và nướu xung quanh không bị sưng tấy

- Chúng nhú lên hết

- Chúng mọc thẳng hàng và không ảnh hưởng tới chức năng của các răng bên cạnh 

- Chúng dễ dàng để bạn vệ sinh răng miệng hàng ngày 

Khi bạn 25 tuổi, toàn bộ mô xương đã được hình thành. Do đó, răng sẽ khó nhổ và mô sẽ khó lành hơn. Ảnh: Brightside.

Cần phải nhổ răng khôn khi:

- Răng nằm ẩn hoàn toàn dưới lợi và không thể nhú lên. Trong trường hợp này, chúng sẽ góp phần tạo nên một nang có thể phá hủy chân các răng bên cạnh.

- Răng không nhú lên khiến việc vệ sinh khó khăn. Không vệ sinh sạch sẽ thường xuyên sẽ dẫn tới việc tích tụ rất lớn vi khuẩn, gây ra nhiều bệnh về khoang miệng.

- Bạn đau ở khu vực răng khôn mọc và gặp khó khăn khi nhai thức ăn

- Các mô mềm gần răng khôn thường bị viêm nhiễm 

- Nhiều khối u hình thành 

- Sưng lợi 

- Răng kế bên răng khôn bị sâu và bắt đầu vỡ ra 

Thường xuyên tới khám nha sĩ và chụp tia X hàm, bạn sẽ biết được tình trạng răng khôn mọc ra sao, từ đó có phương án nhổ. Các bác sĩ sẽ đề nghị bệnh nhân làm việc này ngay khi có thể, bởi nếu bạn bước sang tuổi 25, toàn bộ mô xương đã được hình hành. Do đó, răng sẽ khó nhổ hơn và các mô cũng lành chậm hơn. 

Nguồn: Gia đình Việt Nam