Dòng sự kiện:

Bé gái cầm khăn che nắng cho bố sửa xe giữa trời nắng nóng

14:15 22/08/2016
Hình ảnh bé gái đứng giữa trời nắng che khăn cho bố đang sửa xe gây xúc động cho nhiều người.

Bức ảnh được chụp hôm 14/8, bởi một cảnh sát trẻ khi anh này đi ngang qua khu vực đường Thành Nam, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Anh Hứa Hoành Lâm vô tình chứng kiến cảnh bé gái cầm khăn đứng che nắng cho bố. Trong khi ông bố cặm cụi sửa chiếc xe bị hỏng giữa đường.

Anh Lâm sau đó đã đăng tải bức ảnh lên trang cá nhân của mình và thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau khi tìm hiểu, được biết bé gái trong bức ảnh tên là Dương Manh, 14 tuổi. Hôm ấy khi anh Dương Tiểu Thanh - bố của bé Manh đang ngồi ở lề đường sửa chiếc xe 3 bánh chở hàng thì con gái cầm chiếc khăn chạy tới và giơ lên che nắng cho bố.

Vì trời lúc đó quá nắng nóng, anh Thanh không nỡ để con gái đứng chịu khổ nên đã bảo cô bé đi vào nhà.

Dù đó chỉ là hành động nhỏ nhưng anh Thanh cảm thấy rất vui vì cô con gái hiếu thảo, hiểu chuyện.

Bé Dương Manh cho biết: "Lúc ấy bố cháu đang phải ngồi ngoài trời nắng to làm việc, trên đầu đầy mồ hôi, vì vậy cháu bèn đi tìm một chiếc khăn ra để che nắng cho bố đỡ mệt. Bình thường bố mẹ cháu đã rất vất vả rồi, thế nên cháu nghĩ đó là việc mà mình nên làm."

Anh cho rằng việc làm của con gái là vô cùng bình thường nên rất ngạc nhiên khi bố con anh bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng.

Chuyện tưởng như đơn giản nhưng liệu có mấy người con làm được như bé Manh.

Nguồn: Gia đình Việt Nam