Dòng sự kiện:

Bé trai suýt hỏng mắt vì đèn laze: Cha mẹ cẩn thận với đồ chơi phát sáng

20:16 24/09/2016
Nếu trong nhà có những chiếc bút laser hoặc đồ chơi như vậy, tốt nhất nên vứt đi hoặc giám sát con cẩn thận.

Bút laser là đồ chơi nguy hiểm với trẻ em các hãng sản xuất thường quảng cáo sản phẩm đồ chơi của họ là vật tiêu khiển an toàn, nên các bậc phụ huynh và trẻ em tin chúng là vô hại. Tuy nhiên, bác sĩ nhãn khoa Armitage cảnh báo cha mẹ nên cẩn thận với bút laser hoặc bất kì loại đồ chơi có đèn chiếu laser. Nếu trong nhà có những chiếc bút laser hoặc đồ chơi như vậy, tốt nhất nên vứt đi hoặc giám sát con cẩn thận.

Mới đây vị bác sĩ này đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu kiểm tra cho một cậu bé 14 tuổi gặp vấn đề về thị lực. "Cậu bé đến gặp tôi vào tối thứ Sáu. Trên tay cậu bé còn cầm 1 chiếc bút laser và cậu bé chia sẻ mình đã chiếu vào mắt mình trong một thời gian rất ngắn. Thật không may, cậu bé đã làm tổn thương võng mạc của mình".

"Đằng sau của đôi mắt của cậu bé ở cả hai bên đều bị bỏng laser. Cậu bé đã thực sự làm bỏng võng mặc, ở gần khu vực điểm vàng", bác sĩ Armitage chia sẻ. Thật không may, điểm vàng là một bộ phận nằm tại vùng trung tâm võng mạc ở phần sau nhãn cầu, là nơi tập trung nhiều tế bào thần kinh, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu nhận hình ảnh, đảm nhận tới 90% thị lực. Điểm vàng giúp nhận biết màu sắc, độ sắc nét của hình ảnh. 

Đôi mắt đỏ lựng vì bị tổn thương của cậu bé.

Cậu bé cho biết mình không cảm thấy bất kỳ đau đớn vào thời điểm đó, nhưng thị lực giảm gần như ngay lập tức. Thị lực của cậu bé được chẩn đoán chỉ còn khoảng 25 phần trăm, và không chắc chắn rằng sẽ có thể phục hồi. "Các vết bỏng laser về cơ bản ở khu vực khó có thể hồi phục. Chúng tôi hi vọng qua thời gian, vết bỏng sẽ bớt sưng và thị lực sẽ tốt hơn phần nào", bác sĩ Armitage nói thêm.

Không chỉ có bút laser, những sản phẩm có khả năng phát ra tia laser đều có thể gây tổn thương giác mạc. Trên mạng, có rất nhiều loại thiết bị laser đang được bày bán tràn lan trên thị trường và trên mạng xã hội. Theo khảo sát trên thị trường, nhiều cửa hàng bày bán loại sản phẩm cũng có treo biển “ Tia laser có thể gây hại cho mắt, không chiếu trực tiếp tia laser vào mắt, để tránh xa tầm tay trẻ em.”


Cha mẹ cần cực kì cẩn thận với các đồ chơi có đèn laser.

 

Tuy nhiên những tấm cảnh cáo như vậy không nhiều, và càng không thấy xuất hiện trên những trang bán hàng online. Tại trang này, người có nhu cầu dễ dàng mua được súng laser, kiếm laser, đèn laser, nhẫn laser và nhiều loại đồ chơi laser tương tự khác và không có nhãn sản phẩm cụ thể gì. Sản phẩm, đồ chơi laser không đạt chuẩn bày bán tràn lan trên thị trường Trung Quốc Theo tiêu chuẩn Trung Quốc, sản phẩm laser được xếp thành 7 loại dựa trên độ nguy hiểm từ thấp đến cao: Loại 1, Loại 1M, Loại 2, Loại 2M, Loại 3R, Loại 3B, Loại 4. Sản phẩm phải có nhãn đánh dấu rõ ràng, còn riêng với loại đồ chơi laser dành cho trẻ em, độ bức xạ không được quá mức 1.7 0% súng laser đồ chơi gây nguy hiểm cho các bé.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam