Dòng sự kiện:

Bí kíp chăm sóc con gái càng lớn càng xinh đẹp mỹ mãn

17:22 20/11/2015
Nhan sắc đối với một người con gái quan trọng như mạng sống của chính cô gái đó.

 

 

 

 [mecloud]gy5Ohw93om[/mecloud]

Điều đó không hề được “nói quá” bởi thực tế đã có rất nhiều cô gái cảm thấy tự ti, mặc cảm, thậm chí quên đi sức khỏe bản thân để làm đẹp bằng mọi cách như : phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng thuốc, tập luyện quá sức…

Chính vì thế, nếu các mẹ muốn bé yêu lớn lên sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, tự tin với chính bản thân mình và biết quý trọng thân thể thì hãy quan tâm tới con trên từng bước trưởng thành của con.

Dưới đây là mẹo dân gian nhưng cũng chính là những “mách nhỏ” của chúng tôi dành cho mẹ để bé yêu càng lớn càng xinh đẹp:

1. Khi trẻ mọc răng vĩnh viễn, cần chú ý vệ sinh răng miệng bé hàng ngày, để ý đến răng từ sớm, tránh để răng mọc xô lệch, trồi sụt.

2. Luôn ngồi thẳng lưng, không gập thân trên dẫn đến gù lưng, hỏng dáng

3. Đi học mẹ nên sắm cho bé balo hoặc balo kéo, tránh tình trạng túi đeo chéo sẽ bị lệch xương, cơ thể không đều.

4. Đừng hình thành thói quen rung đùi, rung chân

5. Khi mới sinh con có thể vuốt lông mày con hàng ngày, khi lớn lông mày bé sẽ đẹp hơn.

6. Không ép con gái mặc quần jean, quần bó quá nhiều khi chưa trưởng thành.

7. Nếu thừa sữa mẹ, có thể bôi mặt hoặc tắm cho con, da bé sẽ rất mềm rất trắng.

8. Nắn chân, nắn tay cho con khi còn sơ sinh có thể giúp bé có được đôi chân thẳng, tay thon.

9. Nếu bạn muốn con yêu có được chiều cao lý tưởng và có đôi chân dài thì các mẹ hãy bắt đầu cho con học bơi. Đây là một trong những môn thể thao giúp phát triển cơ thể một cách toàn diện nhất là chiều cao.

10. Nên cắt tóc cho con thường xuyên để tóc bé mọc dài, dày và đẹp hơn.

11. Nên học viết chữ đẹp, con gái viết chữ đẹp thường được “cộng điểm” rất nhiều.

12. Không nên cho con chạy chân đất nhiều, bàn chân sẽ bị thô, ngón chân bị tõe.

13. Chọn giày cho con không phải chọn giày mềm mại, vừa chân. Không được chọn giày quá chật, sẽ làm đau, xước gót chân con.

14. Móng tay, móng chân phải cắt tỉa thường xuyên, gọn gàng

15. Răng sữa sẽ thay nên không cần quá lo nếu hàm răng không thẳng

16. Rèn thói quen luôn ngồi thẳng lưng cho bé ngay từ nhỏ, không gập thân trên dẫn đến gù lưng, hỏng dáng.

17.Nếu bạn muốn con yêu có được đôi môi mềm, mọng và đỏ thì các mẹ hãy sử dụng dầu oliu đặc biệt là khi trời lạnh, khô. Việc bôi dầu oliu có tác dụng giữ ẩm rất tốt cho làn da và môi của bé.

18. Lông mi cho bé có thể cắt để nuôi dài, tuy nhiên không được cắt sát quá.

19. Mùa hè cho con ra đường, đừng quên cho bé đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng. Một số em bé sẽ bị phát triển những nốt tàn nhang trên mặt khi da tiếp xúc với ánh nắng.

20. Khoảng 12 tuổi, nên bắt đầu lựa chọn những sản phẩm làm sạch da phù hợp cho con. Đây là giai đoạn dậy thì, trẻ cần giữ da mặt sạch, tránh bóng nhờn và tạo điều kiện cho mụn xuất hiện.

21.Bé gái nên ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành, nó sẽ giúp thúc đẩy phát triển vòng 1 và tránh mụn trứng cá.

22. Chiều cao chỉ phụ thuộc một phần vào di truyền, cần cho con uống nhiều sữa, tăng cường học bơi, cầu lông để cải thiện vóc dáng.

23. Bé gái nên ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành, nó sẽ giúp thúc đẩy phát triển vòng 1 và tránh mụn trứng cá.

24. Không cho con ăn bổ sung quá nhiều tổ yến, sữa ong chúa hay những loại thực phẩm chức năng. Chúng sẽ làm tăng hormone nội tiết tố, khiến con dậy thì sớm.

25. Hình thành thói quen uống sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua mỗi này. Ăn sữa chua không những giúp bé đẹp da, tiêu hóa tốt mà còn ngăn ngừa ung thư vú.

26. Để duy trì mái tóc suôn mượt, mềm mại cho con, mỗi khi gội đầu cho con, trước khi xả tóc các mẹ cho một ít dầu dừa xoa bóp nhẹ lên tóc con rồi mới xả. Dầu dừa có tác dụng làm tóc bóng đẹp, dày dặn và cực kì khỏe mạnh, ít bị rụng.

Mẹ cũng có thể dùng 1/3 lon bia để gội đầu và mát xa cho bé, sau đó rửa lại bằng nước sạch, làm 1 lần 1 tuần. Hàm lượng lớn protein cũng như độ pH rất thấp trong bia rất có lợi cho mái tóc, cung cấp và bổ sung dưỡng chất làm tóc bé mềm mượt hơn đáng kể.

27. Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu cho một làn da căng tràn sức sống chính là nước. Trẻ nhỏ thường rất lười uống nước.

Mẹ nên chú ý chế biến linh hoạt, đa dạng nhiều loại nước, sữa để hấp dẫn bé uống nước thường xuyên hơn như sữa đậu nành, sữa tươi trộn hoa quả, sinh tố, nước dừa,…

28. Dầu oliu có rất nhiều tác dụng tốt cho vẻ đẹp bên ngoài. Đặc biệt, muốn cho con gái có đôi môi mềm, mọng và đỏ, các mẹ hãy thường xuyên bôi dầu oliu vào môi cho con, đặc biệt những khi trời lạnh, khô bôi dầu oliu cũng có tác dụng giữ ẩm rất tốt cho da môi của bé.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video xem nhiều nhất: [mecloud]qim9NN5FZn[/mecloud]