Dòng sự kiện:

Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ

Theo Thời đại
15:28 27/07/2018
Thời mới nổi tiếng, Khả Ngân coi mẹ là người "tuyệt vời nhất". Tuy nhiên mới đây, Khả Ngân khiến người hâm mộ bất ngờ với những tâm sự hoàn toàn ngược lại.
Khả Ngân nổi tiếng từ năm 2012 với hình tượng 1 boxing girl vừa xinh đẹp, mạnh mẽ lại vừa gợi cảm.
Đến năm 2014, cô mới lần đầu tiên đăng tải 1 số bức ảnh về mẹ ruột của mình. Trong những bức ảnh này, mẹ ruột của Khả Ngân trông khá giản dị.
Bà không có được nhan sắc rạng rỡ như Khả Ngân, song đôi mắt sáng và nụ cười tươi của Ngân chính là được di truyền từ mẹ.
Thời điểm đó, nói về mẹ, Khả Ngân dùng những từ khá ấm áp. Cô cho biết dù mẹ không quý phái, không giàu và cũng không có công việc đáng ngưỡng mộ nhưng với cô, mẹ tuyệt vời nhất.
Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ
Trong những bức hình hiếm hoi chụp cùng mẹ, Khả Ngân luôn thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp.
Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ
Khi đó, người đẹp còn chia sẻ bất cứ khi nào gặp chuyện thị phi, cô đều chia sẻ với mẹ để mẹ con cùng tìm cách tháo gỡ.
Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ
Tuy nhiên, thời gian gần đây người đẹp mới tiết lộ bí mật khiến nhiều người đau lòng. Theo lời Khả Ngân, cha mẹ cô sinh ra cô khi cả 2 còn quá trẻ nên họ không có ý thức chăm lo cho cô hay cho gia đình.
Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ
Từ nhỏ, Khả Ngân đã phải ở với bà nội, bà ngoại và sống nhờ sự hỗ trợ của cô bác bên nội và người cậu bên ngoại. Cô thậm chí không biết rõ cha mẹ mình ở đâu. Không chỉ không gần gũi với con, cha mẹ Khả Ngân còn nhờ cô giúp đỡ cả về tài chính mỗi khi họ xuất hiện.
Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ
Chia sẻ trong talkshow Một tiếng kể hết, Khả Ngân cho hay tình cảm giữa cô và mẹ khá "nhạt": "Đã lâu rồi tôi không nói chuyện thân tình với mẹ. Mỗi lần gọi điện, nói chừng vài câu rồi thôi. Nếu không có chuyện gì thì không gọi".
Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ
"Lúc scandal đến với tôi, bà con họ hàng đều nhắn tin hỏi han, chỉ có mẹ là không. Mẹ có biết tin tức về tôi qua báo chí, nhưng chưa lần nào mẹ quan tâm tới tôi. Khoảng cách giữa tôi với mẹ quá xa, hiện tại chưa thể hàn gắn được".
Bị mẹ ruột bỏ rơi suốt 21 năm và hình ảnh ít ỏi của hot girl Khả Ngân khi ở bên mẹ
Tuy vậy, Khả Ngân không hề hận mẹ. Cô học cách tự chăm lo cho bản thân. Sau 6 năm hoạt động trong showbiz, người đẹp đã có thể mua nhà và có tiền hỗ trợ cho người thân.

Ngay từ khi còn bé, Khả Ngân đã không sống cùng ba mẹ. Vì những lý do khác nhau, ba mẹ Khả Ngân chia tay, cay đắng một nỗi, chẳng ai nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cô.

Chừng 2 - 3 năm Khả Ngân sống với bà ngoại, rồi 2 - 3 năm kế tiếp sống bên bà nội. Cứ thế, tuổi thơ của cô gái trẻ trôi qua là những ngày mong đợi mẹ sẽ quay về ôm mình vào lòng.

Bà nội dạy Khả Ngân học chữ, đưa cô đến lớp, hướng dẫn cô bập bẹ những bài học vỡ lòng đầu tiên. Bà ngoại thay mẹ nấu cơm, giặt giũ, lo miếng ăn giấc ngủ cho Khả Ngân.

Ba mẹ có cuộc sống mới, có khoảng trời riêng và trong khoảng trời ấy, Khả Ngân dường như chưa từng tồn tại.

"Lúc ba mẹ sinh tôi ra, hai người vẫn còn trẻ lắm. Tôi từng không hiểu vì sao mình lại không được ở cùng ba mẹ. Ba mẹ có những mối bận tâm riêng, tôi không dám nói rằng họ chẳng thương tôi.

Chỉ là tôi thực sự không hiểu họ đang nghĩ gì.

Tôi vẫn giữ liên lạc với ba mẹ nhưng thực sự không biết chính xác là họ đang ở đâu, làm gì. Lâu lâu, mẹ trở về cần sự giúp đỡ thì tôi giúp, chứ tình cảm gắn bó, thực sự là không có".

Chính vì không có bố mẹ nên đã có thời gian, Khả Ngân gặp khó khăn về tiền bạc. Tất cả những gì cô có đều là từ phía cô chú bác họ hàng dành cho. Nhưng vì họ cũng có gia đình, nên chẳng thể nào lo cho Khả Ngân trọn vẹn.

Đến năm 15 tuổi, khi bắt đầu nổi tiếng và nhận show quảng cáo, Khả Ngân mới có cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Ở cái tuổi 15, Khả Ngân chưa đủ hiểu biết để có lối đi đúng đắn, ai mời mọc làm việc gì ra tiền, cô cũng lao theo.

Rồi Khả Ngân nghỉ học, chạy theo cơm áo gạo tiền. Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến cô chơi vơi, làm việc như con thiêu thân, chẳng biết ngày mai của mình sẽ có hình dạng thế nào.

Sự nổi tiếng quá sớm khiến Khả Ngân mất đi sự ngây thơ, trong sáng. Thay vào đó, những sóng gió làm cô dần trở nên tiêu cực, khép kín hơn. Với bạn bè cùng trang lứa, Khả Ngân cũng khó nói chuyện.

(Theo 1 tiếng kể hết của Afamily)

Nguồn: Gia đình Việt Nam