Dòng sự kiện:

Bộ ảnh xúc động: Con gái đi đẻ, bố mẹ ruột lo lắng trăm bề

09:14 13/01/2017
"Có con mới hiểu lòng cha mẹ" là câu nói mà rất nhiều cô gái đến tuổi lấy chồng, xa nhà đi làm dâu, sinh con đẻ cái khi ấy mới thấm thía chân tơ kẽ tóc.

Con gái nhỏ của bố mẹ, dù có lớn bao nhiêu, trong mắt bố mẹ vẫn chỉ là đứa con gái vụng về yếu đuối, cần sự chở che. Ngày con đi sinh, bố mẹ đứng ngoài mà lo lắng trăm bề.

Bộ ảnh đi đẻ của một bà mẹ trẻ người Trung Quốc có bố mẹ ruột ở bên khiến rất nhiều chị em sau khi xem xong cảm động vô bờ, lại nhớ đến bố mẹ mình mà thương bố mẹ vô vàn.

Vì vỡ ối sớm, người mẹ trẻ phải nhập viện cấp cứu. Cơn đau kéo đến khiến cô chỉ biết nắm chặt tay mẹ ruột.

Sau khi nhận được thông báo phải mổ lấy thai, mẹ ruột và chồng sản phụ bỏ găng, tất cho cô gái.

Ngay cả khuyên tai cũng phải tháo ra.

Trước khi con gái vào phòng mổ, mẹ lưu luyến trấn an con đừng mất tinh thần.

Chồng và mẹ chồng chuẩn bị đồ đạc trong phòng, chờ hai mẹ con "mẹ tròn con vuông".

Giây phút chờ đợi đầy hồi hộp.

Con gái được ra khỏi phòng mổ, cha ruột bật khóc vì mừng, vì thương.

Bà mẹ trẻ cũng bật khóc trong hạnh phúc.

Em bé chào đời khỏe mạnh.

Được bú những giọt sữa mẹ đầu tiên.

Các thành viên khác trong gia đình nở nụ cười hài lòng.

Thuốc tê bắt đầu hết tác dụng, người mẹ phải cắn răng chịu những cơn đau co tử cung, chịu đựng trong yên lặng.

Người chồng ngọt ngào nắm tay vợ. Khó khăn sau này trong cuộc sống, anh sẽ gánh vác cùng em.

Khám phá

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG