Dòng sự kiện:

Bỏ ngoài tai khuyến cáo từ Sở, Minh Béo vẫn diễn kịch ngày 1/6

Theo Zing.vn
15:10 01/06/2017
Tuyên bố phải chữa bệnh ở Vũng Tàu nhưng sáng 1/6, Minh Béo vẫn tham gia diễn trên sân khấu kịch mang tên mình bất chấp khuyến cáo trước đó của Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM.

Sáng 1/6, trên trang cá nhân, Minh Béo phát trực tiếp đoạn kịch dành cho thiếu nhi. Cây hài từng phạm tội ấu dâm ở Mỹ còn đưa ra lời kêu gọi mong khán giả nhí bỏ thời gian đến thưởng thức hơn 10 vở diễn khác do chính anh ta dàn dựng.

Không chỉ làm đạo diễn, Minh Béo trực tiếp tham gia diễn xuất. Trái với thông tin bị bệnh phải chữa trị ở Vũng Tàu, Minh Béo trông khá khỏe mạnh khi đứng trên sân khấu. Ngay lập tức, nhiều khán giả và cư dân mạng thể hiện sự phẫn nộ.

Minh Béo đã diễn trở lại đúng ngày Quốc tế thiếu nhi. Ảnh: Chụp màn hình.

"Anh ta quá trơ trẽn, không thể ngờ anh ta vẫn có thể đứng trên sân khấu chỉ thời gian ngắn sau khi phạm tội với trẻ em tại Mỹ", một cư dân mạng bức xúc chỉ trích.

"Một kẻ phạm tội ấu dâm lại làm kịch dành cho các em nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Chúng ta không thiếu nghệ sĩ chân chính. Minh Béo hãy biến mất khỏi ngành nghệ thuật", một khán giả phẫn nộ.

Nhiều ý kiến cho rằng Minh Béo vẫn "chứng nào tật ấy" coi thường pháp luật và dư luận. Trong buổi họp báo hôm 29/5, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM khuyến cáo Minh Béo không nên tham gia hoạt động biểu diễn để tránh làm xấu môi trường nghệ thuật.

Đại diện Sở cho biết thêm sân khấu kịch của Minh Béo đã ngừng hoạt động từ tháng 3.

Minh Béo vẫn bất chấp dư luận và khuyến cáo từ Sở Văn hóa Thể thao.

Tuy nhiên, những ngày qua, sân khấu kịch này vẫn sáng đèn. Bản thân Minh Béo bình thản khẳng định sẽ vẫn tổ chức các vở diễn và tham gia đóng chính trong trường hợp không có diễn viên phù hợp.

Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) bị bắt tại Mỹ hôm 24/3 vì hành vi ấu dâm. Anh ta lĩnh án 9 tháng tù giam và bị trục xuất khỏi quốc gia này. Sau khi hết hạn tù về nước, Minh Béo luôn có thái độ coi thường dư luận.

Gần nhất, anh ta vẫn hồn nhiên đăng tin tuyển học viên lớp kịch do mình giảng dạy trực tiếp.

Nguồn: Gia đình Việt Nam