Dòng sự kiện:

Cách làm chè trái cây 3 màu tuyệt ngon giải nhiệt ngày nắng

Theo Khám phá
11:38 10/06/2017
Chè trái câu 3 màu với sự kết hợp hài hòa của 3 loại trái cây này tạo nên món chè thanh ngọt và thơm ngon vô cùng.

Sự kết hợp giữa thanh long ruột đỏ, mãng cầu xiêm và mít nghệ tạo nên một món chè thơm ngon, ngọt mát mà ai cũng thích.

Chuẩn bị nguyên liệu

- 1 trái thanh long ruột đỏ- 1 trái mãng cầu xiêm nhỏ- 1 miếng mít nghệ (khoảng 1kg)- Vài tép lá dứa- 100g đường phèn

Cách nấu chè trái cây 3 màu

Bước 1: Thanh long ruột đỏ, bóc vỏ rồi thái thành những miếng nhỏ.

Bước 2: Mãng cầu xiêm tách múi rồi tách bỏ hạt.

Bước 3: Mít nghệ cũng tách múi, tách bỏ hạt sau đó cắt dọc 1 múi ra thành 4 miếng.

Bước 4: Cho đường phèn cùng với 800ml nước lọc và lá dứa vào nấu cho đến khi đường tan hết.

Bước 5: Tiếp đó, lần lượt cho mãng cầu xiêm vào nồi, rồi cho mít vào nấu trên lửa vừa

Bước 6: Khi trái cây ngấm nước đường, nồi chè vừa sôi lên thì tiếp tục cho thanh long vào trộn đều lên thì tắt bếp ngay.

Múc chè ra ly/chén dùng nóng hay nguội đều rất thơm ngon. Nếu bạn thích ăn chè đá thì cho thêm đường khi nấu hoặc cất chè vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Sự kết hợp hài hòa của 3 loại trái cây này tạo nên món chè thanh ngọt và thơm ngon vô cùng, với 3 màu trắng, đỏ, vàng thật bắt mắt.

Lưu ý: Sau khi cho thanh long ruột đỏ vào nồi chè, trộn đều lên là tắt bếp ngay nhé, thanh lỏng đỏ sẽ giữ được độ giòn và không bị loang màu.

Nguồn: Gia đình Việt Nam