Dòng sự kiện:

Cách tập cho bé dùng ống hút siêu dễ siêu nhanh

07:46 28/06/2017
Bé có thể tập ống hút ngay từ khi 6 tháng tuổi. Có rất nhiều cách để hỗ trợ cho bé tập ống hút.

1. Dùng túi nilong (Loại túi như túi đựng nước mía) rửa sạch: Cho nước vào túi, cắm ống hút vào, buộc túi rồi đưa con hút, mẹ sẽ điều chỉnh lượng nước con hút bằng cách bóp túi mỗi lần con hút.

2. Dùng bình ống hút loại dành cho bé tập hút. Bố mẹ hút thử để cho con nhìn bắt chước và làm theo.

3. Cho sữa hoặc sữa chua vào cốc hoặc bát nhỏ rồi để con tự hút, sử dụng ống hút ngắn bằng 1/3 ống hút bình thường.

Việc tập ống hút cũng như việc tập ăn, có bé nhanh, có bé chậm nên cha mẹ không nên sốt ruột

Ban đầu bé có thể sẽ nhai nhai ống hút, nhai chán rồi chơi, sau đó mới hút nước lên. Cha mẹ lưu ý chỉ cho một lượng nước thật ít và trong bình/cốc/túi để tránh con bị sặc, nếu con hút nhiều quá và bị sặc, cha mẹ hãy hút mũi cho con và ngưng tập một thời gian rồi mới thử lại.

Việc tập ống hút cũng như việc tập ăn, có bé nhanh, có bé chậm nên cha mẹ không nên sốt ruột hay đặt ra một mốc thời gian hoàn thiện kĩ năng biết hút cố định nào cả.

Theo Gia đình Việt Nam