Dòng sự kiện:

Chốn hẹn hò bí mật của các ông hoàng, bà chúa trên thế giới

Theo Vnexpress
19:15 22/09/2017
Vào một ngày tháng tư trên đỉnh núi Kenya, hoàng tử William đã quỳ gối cầu hôn Kate và nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng.

Balmoral, Scotland

Ảnh: Dailyexpress.

Lâu đài Balmoral nằm trên cao nguyên Scotland là nơi nữ hoàng Anh Elizabeth II và hoàng thân Philip tới nghỉ dưỡng vào từ tháng 8 đến đầu tháng 10 hàng năm. Nữ hoàng là người yêu thiên nhiên, thích các buổi dã ngoại, cưỡi ngựa và lái xe xung quanh khu đất rộng hơn 64.000 mẫu Anh (gần 260 km2). Từ tháng 4 đến tháng 7, các khu vườn và một số khu vực của lâu đài sẽ được mở cửa cho công chúng tới tham quan. Vào mùa đông, thời điểm đón khách từ tháng 10 đến tháng 12, theo Travel&Leisure. 

Núi Kenya, Kenya

Ảnh: Telegraph.

Kể từ khi hoàng tử William quỳ gối cầu hôn Kate Middleton với chiếc nhẫn sapphire tuyệt đẹp tại cabin gỗ Rutundu trên đỉnh Kenya, nơi đây đã nhanh chóng trở thành điểm đến hút khách bậc nhất ở Kenya.

Ngoài ra, ngọn núi này từ lâu cũng là điểm đến ưa thích của gia đình hoàng gia Anh. Khi công chúa Elizabeth nghe tin mình sẽ trở thành Nữ hoàng Anh, cô đang tới đây du lịch. 

Dãy Alps, Thụy Sĩ

Ảnh: Redbook

Trên đỉnh của dãy Alps là nơi bạn sẽ có cơ hội gặp nhiều người quan trọng trong hoàng gia châu Âu vào mỗi mùa xuân và đông. Thái tử Anh Charles đã đến Klosters ở Thụy Sĩ trong suốt 40 năm qua, thậm chí một cáp treo trên đỉnh Gotschnagrat còn được đặt theo tên của ông.

Walserhof là một trong những khách sạn yêu thích của người thừa kế ngai vàng Anh. Nơi đây cũng là chốn hẹn hò bí mật của hoàng tử William với bạn gái Kate hồi năm 2008. Kỳ nghỉ của họ kéo dài một tuần, trị giá 60.000 USD. 

Mallorca, Tây Ban Nha

Ảnh: Rex

Vua Tây Ban Nha Juan Carlos và hoàng hậu Sofia cùng các thành viên trong gia đình thường nghỉ hè tại cung điện Marivent trên đảo Balearic thuộc Mallorca, Tây Ban Nha vào mỗi năm. Nữ hoàng từng được nhìn thấy khi đang mua sắm ở thị trấn Palma de Mallorca và đưa các cháu của mình đến công viên nước. Còn vua Juan Carlos, một người có niềm đam mê với tàu, thuyền, thường xuất hiện trong các cuộc đua thuyền ở Palma. Trên ảnh là gia đình hoàng gia Tây Ban Nha gồm vua Juan Carlos (đứng hàng trên cùng bên trái), nữ hoàng Sofia (ngồi ở hàng đầu tiên), thái tử Filipe và thái tử phi Letizia (ngồi hàng trên cùng, ngoài cùng bên phải) và các thành viên khác. 

Skagen, Đan Mạch

Ảnh: Juliapgelardi

Thái tử Đan Mạch Frederik và thái tử phi Mary rất thích Skagen, thị trấn phía bắc cực của đất nước, nằm bên bờ biển Jutland. Đây là một cảng nhỏ, dân số khoảng 8.000 người và nổi tiếng với cảnh quan hoang dã tuyệt đẹp gồm những cồn cát, các ngôi nhà truyền thống sơn vàng cùng mái ngói đỏ tươi... Tới đây, du khách cũng có thể tham quan bảo tàng Skagen và nghỉ tại khách sạn Brondums với bề dày lịch sử. 

Sardinia, Italy

Bờ biển phía đông bắc trên đảo Sardinia, Italy là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của giới giàu có và nổi tiếng, kể từ khi hoàng tử Karim Aga Khan IV đầu tư và phát triển nó vào năm 1962. Ngày nay, nhiều biệt thự mùa hè trên đảo thuộc quyền sở hữu của hoàng tử này.

Hoàng tử Karim Aga Khan IV không phải là hoàng thân của một lãnh thổ cụ thể, mà là lãnh tụ tinh thần của hơn 20 triệu người Hồi giáo dòng Ismaili, đứng đầu mạng lưới Aga Khan Development Network, huy động vốn đầu tư vào châu Phi và châu Á.

Cựu thủ tướng Italy Berlusconi năm 2014 đã bán biệt thự 68 phòng cho hoàng gia Ả Rập Saudi với giá 350 triệu bảng (10 nghìn tỷ đồng) ở Sardinia. Nơi đây từng đón tiếp các vị khách nổi tiếng như cựu thủ tướng Anh Tony Blair, tổng thống Mỹ Bush, tổng thống Nga Putin...

St Tropez, Pháp

St Tropez là điểm đến nổi tiếng nằm ở miền nam nước Pháp, rất được vua và hoàng hậu Jordan yêu thích. Hoàng hậu Rania (áo vàng) nhiều lần xuất hiện tại các khu vực công cộng tại đây và đi mua sắm hay dừng chân tại các quán cà phê địa phương. Ảnh: Zimbio.

Nguồn: Gia đình Việt Nam