Dòng sự kiện:

Chuyên gia gợi ý các câu hỏi giúp bạn nắm bắt mọi việc con trải qua trong ngày

Mother/Trí thức trẻ
08:03 29/08/2017
Những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bố mẹ hiểu con hơn, biết được con đã trải qua một ngày với tâm trạng như thế nào, trải nghiệm những hoạt động gì...

Con đã làm gì hôm nay? Con đã chơi những trò chơi gì? Con có cư xử tốt với bạn bè cùng lớp không? Với các cô giáo? Con có giúp đỡ ai không? Con có làm bất cứ việc tốt nào mà chúng tôi dạy con ở nhà không?... Đó là những câu hỏi các mẹ luôn muốn đặt ra khi đón con đi học về. Nhưng hỏi thế nào sẽ giúp nuôi dưỡng niềm khao khát trong con được chia sẻ mọi trải nghiệm mới là điều quan trọng.

Khi bạn bắt đầu trò chuyện về một ngày của trẻ, nhưng trẻ tỏ thái độ không muốn bày tỏ, hãy thử lại sau đó.

Một số lưu ý khi hỏi con về một ngày ở trường như thế nào:

1. Đừng dồn dập hỏi con ngay lập tức

Làm như vậy, bạn sẽ khiến bé quá choáng ngợp. Trẻ có thể mệt mỏi và không sẵn sàng trò chuyện ngay khi vừa bước xe hơi hay bước xuống xe buýt. Do đó, hãy cho trẻ khoảng thời gian nghỉ ngơi.

2. Đặt những câu hỏi mở

Bạn sẽ có được thông tin tốt hơn khi hỏi trẻ theo cách này – hãy nghĩ về những câu chuyện dài hơn và những giải thích mang tính mô tả hơn.

3. Trò chuyện một cách thân mật với trẻ

Nếu bạn tỏ vẻ đang gây áp lực cho con trong việc đòi hỏi con phải có câu trả lời cho câu hỏi của bạn hay thậm chí đặt sai dạng câu hỏi - trẻ cũng sẽ không hứng thú đáp lời.

4. Dừng lại nếu trẻ có vẻ không thích thú với câu chuyện

Khi bạn bắt đầu trò chuyện về một ngày của trẻ, nhưng trẻ tỏ thái độ không muốn bày tỏ, hãy thử lại sau đó. Đừng cố ép trẻ vào câu chuyện. Tốt hơn hết là nghỉ ngơi một chút rồi sẽ trở lại chủ đề này vào một thời điểm khác.

Thay vì đặt cho trẻ những câu hỏi chung chung như "Ngày hôm nay của con thế nào?", "Con đã làm gì hôm nay thế?", cha mẹ có thể lựa chọn những phương án tốt hơn.

Theo gợi ý của nhà tâm lý học kiêm tác giả sách bán chạy nhất, Tiến sĩ Carole Lieberman:

1. Điều con thích nhất về ngày hôm nay là gì?

2. Có chuyện gì xảy ra hôm nay khiến con thấy tệ không?

3. Điều thú vị nhất mà con học được ở trường hôm nay là gì?

4. Con có làm quen với một người bạn mới nào không? Tên bạn ấy là gì thế? Con thích điểm gì ở bạn ấy?

Theo gợi ý của Eve Del Monte, đến từ trung tâm Towson Mental Health:

6. Vào giờ nghỉ giải lao, việc yêu thích của con là gì?

7. Điều ngớ ngẩn nhất đã xảy ra trong ngày hôm nay?

Theo gợi ý của chuyên gia về nghề làm cha mẹ Fern Weis:

8. Con thích điều gì ở bản thân mình?

9. Nếu con có thể trở thành người khác trong 1 tuần, con thích trở thành ai? Tại sao?

10. Điều gì khiến con thấy biết ơn ngày hôm nay?

11. Nếu có một việc con muốn làm khác đi hôm nay thì đó là việc gì?

12. Có điều gì về trường mà con muốn thay đổi?

13. Ai là người ở trường mà con thích kết bạn cùng?

14. Điều gì tạo nên một người bạn tốt?

Theo gợi ý của tác giả cuốn sách bán chạy nhất kiêm người sáng lập Positive Parenting: Toddlers and Beyond, Rebecca Eanes:

15. Con đã giúp ai ngày hôm nay?

16. Ai đã đối tốt với con ngày hôm nay?

17. Điều gì hôm nay khiến con chú ý mà hầu hết các bạn không ai chú ý?

18. Mẹ cần một tiếng cười. Con kể cho mẹ chuyện gì vui vui xảy ra hôm nay đi.

Theo gợi ý của chuyên gia về sự phát triển trẻ em kiêm người sáng lập The Thoughtful Parent, Amy Webb:

19. Con ngồi cạnh bạn nào vào bữa trưa thế?

20. Điều gì khiến con thấy vui hôm nay?

21. Điều gì khiến con thấy buồn hôm nay?

22. Con chơi với bạn nào hôm nay?

23. Con đã đọc cuốn sách nào trong giờ đọc truyện?

24. Con có học được điều gì mà con chưa từng biết trước đây không?

25. Có điều gì khiến con bất ngờ hôm nay không?

26. Con có làm gì đó khác với mọi hôm vào hôm nay không?

Theo gợi ý của tác giả sách bán chạy nhất Carol Tuttle:

27. Con đã làm việc gì ở trường hôm nay mà con thực sự thích thú?

28. Con đã chơi với bạn nào vào giờ giải lao?

29. Chuyện gì xảy ra vào bữa trưa nay?

30. Một điều vui vẻ xảy ra với con vào hôm nay?

31. Con có gặp phải tình huống xấu hổ nào không?

32. Con có cảm thấy thoải mái trong lớp học không?

33. Cô giáo có khen con lần nào không?

Theo gợi ý của tác giả sách bán chạy nhất New York Times "Hands Free Mama", Rachel Macy Stafford:

34. Có lúc nào đó ở trường con cảm thấy lo lắng không?

35. Có lúc nào đó ở trường con cảm thấy sợ hãi không?

Nguồn: Gia đình Việt Nam