Dòng sự kiện:

Đạo diễn Lê Hoàng: Nhã Phương trong sáng tới độ không bao giờ hư được

Theo Người đưa tin
09:31 23/03/2018
Qua chất giọng hóm hỉnh, hài hước “cộp mác” Lê Hoàng, nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương hiện lên vô cùng ngây thơ, trong trẻo như một em bé. Tới độ, nam đạo diễn tin rằng cô không thể hư được.

Từng hợp tác với Nhã Phương thuở cô nàng mới “chân ướt chân ráo” theo nghiệp diễn, đạo diễn Lê Hoàng đã có những tiết lộ thú vị về nữ diễn viên xinh đẹp này.

Nhã Phương lần đầu đóng phim tay chân run bắn lên, suýt ngã

Cách đây khoảng 6-7 năm, Lê Hoàng gặp Nhã Phương khi đang tuyển diễn viên cho phim Những thiên thần áo trắng. “Hồi ấy, Nhã Phương mới ở quê lên theo đúng nghĩa đen, xa xôi tận Đắk Lắk, muốn lên Sài Gòn phải đi qua 3 dãy núi lớn, 4 con sông và 7 vực sâu… Lúc đó, Nhã Phương mới đỗ vào trường sân khấu hơn một tháng, chưa kịp học được gì, cả điều xấu lẫn điều tốt và điều nửa xấu nửa tốt. Nàng lò dò tới gặp Lê Hoàng và nghĩ rằng, đã là dân thành phố, đã làm nghề diễn viên thì phải gặp một gã vừa đẹp trai vừa nham hiểm như thế”, đạo diễn hài hước kể.

Rồi duyên trời đưa đẩy, Nhã Phương lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Lê Hoàng, và cô được chọn đảm nhận một trong 4 vai chính của phim. “Những ngày đầu tiên, mỗi lần máy quay chĩa vào, nàng lại toát hết mồ hôi, tay chân run bắn lên, suýt ngã”, nam đạo diễn tiết lộ.

Lần thứ 2, Nhã Phương gặp Lê Hoàng là khi tham gia phim Cát nóng và cô nàng tiếp tục đảm nhận vai chính. “Để tưởng nhớ hai kỷ niệm kinh hoàng đó, tết năm ấy Nhã Phương mang tới cho Lê Hoàng hai khúc giò lụa ở quê làm, chàng trai bèn vội vã để trong tủ lạnh, cứ mỗi năm đúng đêm Giao thừa lại cắt ra một miếng cho vào mồm để nhớ tới Nhã Phương với đầy đủ ngọt bùi giòn béo”, Lê Hoàng nhớ lại kỷ niệm thú vị với cô gái gốc Đắk Lắk.

“Bé Tồ” Nhã Phương

Vị đạo diễn hóm hỉnh này tiết lộ biệt danh của Nhã Phương là “bé Tồ”. “Ở Việt Nam khi nhận danh hiệu này thì hoặc bạn tồ thực sự, hoặc bạn đáng yêu đến mức trở thành tồ. Nàng chắc chắn là loại thứ hai”, Lê Hoàng lý giải.

Trong mắt Lê Hoàng, Nhã Phương ngây thơ, trong sáng như một em bé vậy, tới độ anh tin chắc rằng cô không bao giờ hư được. “Trong sáng đến mức hơi dễ bị lừa. Khuyết điểm của nàng là không có hoặc chưa có một cuộc sống nhiều kinh nghiệm, nhiều đắng cay cho nên nàng tưởng ai cũng dễ hiểu như mình. Nàng là một thiếu nữ rất hiếm hoi có thể nhìn ra cái tốt từ cái xấu”, Lê Hoàng tiết lộ yếu điểm của Nhã Phương.

Nhã Phương ngây thơ, trong sáng như một em bé.

Bị đuổi học… vì đóng phim quá nhiều

Nhưng một điều không ai có thể ngờ tới khi Lê Hoàng tiết lộ, Nhã Phương - nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp nhất hôm nay… từng bị đuổi học ở trường Sân khấu Điện ảnh. Lý do rất đơn giản, do cô đóng phim nhiều quá, không tham dự đầy đủ các tiết học.

Dẫu bây giờ, là người nổi tiếng và thành công nhưng với Lê Hoàng, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân vẫn chân chất và giản dị như thuở nào. “Có một thứ tôi nghĩ sẽ không khi nào phù hợp với Nhã Phương đó là váy đầm dạ hội, túi xách hàng hiệu hoặc đồ trang sức bằng vàng. Bởi vì, với vẻ thuần khiết của nàng, những thứ ấy sẽ trông như rác rưởi!”, Lê Hoàng bày tỏ.

Nhã Phương xứng đáng gặp thiên thần

Sau tất cả, Nhã Phương xứng đáng gặp thiên thần.

Dưới góc nhìn thú vị của Lê Hoàng, tất cả các trai gặp gái đẹp thơ ngây đều tỏ ra tử tế, nhưng với Nhã Phương chả cần tỏ ra vì nàng đã mặc định sẵn sự tử tế trong mỗi con người.

“Nếu bị một tên cướp cướp tiền, đầu tiên Nhã Phương chắc chắn sẽ nghĩ “phải làm như vậy với mình chắc anh ấy buồn lắm”. Cho nên, trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, tất nhiên sâu thẳm của Lê Hoàng thì cũng rất nông cạn, tôi luôn luôn nghĩ nếu Nhã Phương có một cuộc sống bất hạnh thì chắc chắn không còn chân lý ở đời.

Thúy Kiều có thể gặp Từ Hải và gặp Sở Khanh, Nhã Phương chỉ xứng đáng gặp thiên thần. Nếu được phép ban hành luật lệ, Lê Hoàng sẽ công bố tội cần tử hình là tội tham nhũng, tội buôn ma túy, tội giết người và tội làm Nhã Phương buồn!”, Lê Hoàng hóm hỉnh.