Dòng sự kiện:

Dấu hiệu bất thường trên răng của bé cha mẹ cần phát hiện sớm

22:13 29/07/2016
Khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện, cha mẹ nên thường xuyên dùng dùng kỹ thuật nâng môi bé lên để kiểm tra bất thường trên răng.


Vi khuẩn trong răng bé 

Bé sinh ra không mang vi khuẩn sâu răng. Vi khuẩn gây sâu răng là do chính cha mẹ và người chăm sóc bé lây nhiễm qua cho bé. Con đường lây nhiễm chính là từ miệng qua miệng. Ví dụ, cha mẹ thường xuyên cắn thức ăn bằng miệng cho nhỏ ra cho bé ăn, nếm thức ăn thử xem nóng hay lạnh, thổi thức ăn... đó là những cách mà vi khuẩn từ miệng cha mẹ truyền sang cho bé.

Những mảng/đốm trắng dưới chân răng không liên quan đến thiếu hụt canxi

Thực tế, các mảng trắng này liên quan đến giai đoạn đầu của quá trình sâu răng. Nếu không được chữa trị, sẽ phát triển nhanh thành dạng sâu răng. Răng của bé sẽ bị hủy hoại. Bé có sự phát triển nhanh của vi khuẩn sâu răng làm độ kiềm acid (pH) trong môi trường miệng của bé thay đổi, gây thay đổi vị giác, góp phần vào sự biếng ăn cũng như kén ăn, chỉ ăn một vài loại thức ăn nhức định.

Lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng Anh

- Đánh răng cho bé: Nếu bé chưa mọc răng thì có thể dùng miếng vải để vệ sinh nướu cho bé. Còn khi bé bắt đầu có chiếc răng đầu tiên là nên nghĩ ngay đến đánh răng ngày 2 lần cho bé. 

- Cha mẹ nên hạn chế con đường nhiễm vi khuẩn từ miệng sang miệng như không nên dùng miệng làm nhỏ thức ăn của bé mà dùng muỗng, nĩa để xé và nghiền nhỏ.

- Khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện, cha mẹ nên thường xuyên dùng dùng kỹ thuật nâng môi bé lên để kiểm tra bất thường trên răng. 

- Hạn chế nước ép trái cây cho bé dưới một tuổi, không nên dùng thường xuyên, giới hạn dưới 80 ml/ngày, tuần không quá 3 ngày. Trẻ 1-6 tuổi, giới hạn dưới 110-160 ml/ngày, tuần không quá 4 ngày.

- Các loại bánh kẹo có đường, gồm chocolate và bánh ăn dặm có đường không dùng cho bé dưới một tuổi. Cha mẹ nên nói điều này cho bạn bè và các thành viên gia đình để không cho bé quà bánh khi đến chơi. Không giới thiệu nước ngọt cho bé. 

- Sau một tuổi, bé nên tập uống sữa, nước ép, bằng ống hút hoặc bằng ly, không nên tiếp tục dùng bình núm ti cho bé uống. Không cho bé bú bình khi bé đã ngủ, nên ngắt bình khi bé còn thức.

Bác sĩ Anh Nguyễn
Đại học Worcester, Anh

Theo Ngôi sao