Dòng sự kiện:

"Đêm Việt Nam 6" - Đêm nhạc đẳng cấp mừng Giáng sinh và năm mới 2018

P.V
10:10 24/11/2017
“Đêm Việt Nam” đã trở thành một thương hiệu uy tín với khán giả thủ đô. Không chỉ là nơi của nghệ thuật thăng hoa, “Đêm Việt Nam” còn là một món ăn tinh thần vô cùng ý nghĩa mà Công ty CP truyền thông VIETART dành tặng người yêu nhạc mỗi năm.

Năm 2017, “Đêm Việt Nam 6” sẽ trở lại với quý khán giả vào đúng dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2018. Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Đêm nghệ thuật tôn vinh âm nhạc Việt

Ngay từ tên chương trình - “Đêm Việt Nam”, ban tổ chức đã muốn gửi gắm rất nhiều ý nghĩa, ý nghĩa quan trọng nhất để tôn vinh âm nhạc Việt Nam. Mỗi số của “Đêm Việt Nam” là một chủ đề khác nhau, nhưng tựu chung lại, tất cả những tác phẩm âm nhạc trong chương trình, đều là những tác phẩm nghệ thuật đã gắn liền với hàng triệu khán giả Việt Nam, cũng là những ca khúc được chấp bút bới những nhạc sĩ tài năng, nổi tiếng của đất nước.

Bà Đoàn Thúy Phương  chia sẻ về nội dung Đêm Việt Nam 6

“Đêm Việt Nam” được VIETART lựa chọn tổ chức vào những dịp đặc biệt trong năm, cũng chính là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng cho người yêu nhạc thủ đô. Nếu “Đêm Việt Nam 1: Đêm hội hoa hồng” là món quà âm nhạc được dành riêng cho phái đẹp với những ca khúc nhẹ nhàng, Đêm Việt Nam 2 mang đậm sắc màu mùa hè với chủ đề “Hạ Vàng”, thì Đêm Việt Nam 3 với chủ đề Triệu Đóa Hồng đã thổi vào khán giả những cảm xúc tuyệt vời nhất bằng tất cả trái tim yêu mến nghệ thuật của những người làm nghề, những nghệ sĩ, ca sĩ…

“Đêm Việt Nam” – Khi cái tên đã trở thành thương hiệu

“Đêm Việt Nam” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, trải qua 7 năm, điều quan trọng góp phần tạo nên thương hiệu “Đêm Việt Nam” chính là sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ – những nhân vật chính của đêm nhạc. Ngoài ra, một yếu tố giúp “Đêm Việt Nam” luôn thu hút đông đảo khán giả là nội dung chương trình được ban tổ chức biên tập hướng tới dòng nhạc sang, văn minh.

Ca sĩ Đức Tuấn xuất hiện tại buổi họp báo

Theo đó, “Đêm Việt Nam 6” với chủ đề “Tình ca đêm Noel” sẽ là món quà ấm áp mùa Giáng sinh và năm mới 2018 được kể bằng âm nhạc, với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Nguyễn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Đức Tuấn, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Hiền Thục, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Đặc biệt, “Chim công làng múa” - NSƯT Linh Nga sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu “Đêm Việt Nam 6”. Với thần thái kiêu sa cùng những động tác múa uyển chuyển, “đắt giá”, NSƯT Linh Nga và những diễn viên múa của Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen sẽ mang đến cho khán giả thủ đô những phần trình diễn thăng hoa, cuốn hút.

Là những nhân vật đảm nhiệm vai trò dẫn dắt “Đêm Việt Nam 6”, Hoa hậu Jennifer Phạm trở thành tâm điểm ánh nhìn với ngoài xinh đẹp rạng ngời – NSƯT Xuân Bắc với phong cách gần gũi, tư duy sáng tạo nghệ thuật cao sẽ lôi cuốn bạn dẫn của mình, hai MC hoàn toàn làm chủ sân khấu, thu phục khán giả bằng sự tung hứng, dí dỏm, thông minh và hài hước.

Một “đặc sản” không thể thiếu trong những chương trình do VIETART tổ chức, cũng là những nét đặc biệt tạo nên thương hiệu “Đêm Việt Nam” chính là phần kết hợp “có 1 không 2” từ các ca sĩ. Trong “Đêm Việt Nam 6”, quý khán giả sẽ lần đầu được thưởng thức sự kết hợp đỉnh cao từ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương hay Quang Dũng – Hồng Nhung – Trần Mạnh Tuấn... với những tiết mục được hòa âm, phối khí hoàn toàn mới.

Không gian âm nhạc “Đêm Việt Nam 6” được VIETART chuẩn bị, đầu tư công phu, tỉ mỉ từ phần nghe, nhìn cho đến hòa âm phối khí kỹ lưỡng từ nhạc sĩ Anh Quân và Ban nhạc Anh Em sẽ đem đến sự mới mẻ nhưng vẫn gần gũi với khán giả. Tổng đạo diễn chương trình - Bà Đoàn Thúy Phương – TGĐ Công ty VIETART khẳng định: “Đêm Việt Nam 6 với chất liệu âm nhạc đầy mới lạ, sân khấu được thiết kế sang trọng, đẳng cấp sẽ dẫn dắt người nghe trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, níu chân khán giả tới giây phút cuối cùng, xứng danh là đêm nhạc đẳng cấp nhất mùa đông năm nay. Từng ca khúc, phần dàn dựng được biên tập kỹ càng từng chút một, chắc chắn sẽ là những món quà, là những “người tình mùa đông” sưởi ấm trái tim của 3500 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 23/12/2017.”

Nguồn: Gia đình Việt Nam