Dòng sự kiện:

Đình chỉ điểm giữ trẻ tự phát có bảo mẫu bạo hành trẻ trong giờ ăn

Mỹ Dung/VOV
18:04 16/03/2017
Hai bảo mẫu tại cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi bạo hành trong giờ ăn và giờ tắm với các bé theo như thông tin phản ánh.

Ngay sau khi nhận được thông tin về tình trạng bạo hành trẻ trong giờ ăn tại nhóm trẻ tự phát trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, trưa nay (16/3), đoàn liên ngành phường 17 đã đến kiểm tra và đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này.

UBND phường 12 cho dân phòng chở các bé đến Trường Mầm non Anh Đào ngay sau khi kiểm tra điểm giữ trẻ. (Ảnh: Thanh Niên).

Đây là cơ sở giữ trẻ tự phát do bà Phạm Thị Mộng Thu làm chủ, đóng tại địa chỉ 214/77 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp. Tại thời điểm đoàn liên ngành đến kiểm tra có 9 trẻ đang được gửi ở nhóm trẻ tự phát này. Để đảm bảo an toàn cho các bé, đoàn kiểm tra đã liên hệ với Trường Mầm non công lập Anh Đào gần đó để gửi 7 trẻ vào đây theo học tạm thời. Hai trẻ còn lại đã được phụ huynh đón về trong trưa nay.

Chiều 16/3, trong biên bản khai nhận ban đầu khi làm việc với phía công an phường 17, hai bảo mẫu tại cơ sở giữ trẻ này đã thừa nhận hành vi bạo hành trong giờ ăn và giờ tắm với các bé theo như thông tin phản ánh. Được biết, cơ sở giữ trẻ này nhận giữ con em lao động nghèo tại địa phương với giá khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Bà Huỳnh Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường 17, quận Gò Vấp cho hay: “Hiện nay công an phường đang tạm giữ hai người giữ trẻ nói trên và lập hồ sơ, biên bản rồi báo cáo về quận. Công an quận sẽ có chỉ đạo tiếp việc lấy lời khai, nhân chứng và đưa các bé đi giám định… rồi tùy theo mức độ mà xử lý”.

Nguồn: Gia đình Việt Nam