Dòng sự kiện:

Định nhảy cầu tự vẫn, mẹ bầu thức tỉnh sau một câu nói của bác gái đi đường

Theo Thế giới trẻ
07:31 06/04/2019
Dù có chuyện gì xảy ra thì các mẹ cũng nên nhớ rằng con trẻ không có tội.

Sự việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Theo đó, một bà mẹ trẻ đang mang bầu khóc lóc và có ý định nhảy cầu tự vẫn . Lúc đó có khá đông người đứng chứng kiến.

"Một phụ nữ mang thai cầm điện thoại liên tục khóc lóc với ý định nhảy cầu vì cảm thấy người chồng bấy lâu nay mình hết mực yêu thương không tốt như hồi mới cưới nữa. Người dân can mãi không chịu vào.

Sau đó có một bác gái đi qua quát lớn: "Sao dại dột thế em? Chồng mình đểu sao lại muốn giết con?"

Thế là khóc rồi trèo vào".

Định nhảy cầu tự vẫn, mẹ bầu thức tỉnh sau một câu nói của bác gái đi đường - Ảnh 1.
Định nhảy cầu tự vẫn, mẹ bầu thức tỉnh sau một câu nói của bác gái đi đường - Ảnh 2.
Định nhảy cầu tự vẫn, mẹ bầu thức tỉnh sau một câu nói của bác gái đi đường - Ảnh 3.

Người mẹ đứng bên thành cầu với ý định nhảy.

Định nhảy cầu tự vẫn, mẹ bầu thức tỉnh sau một câu nói của bác gái đi đường - Ảnh 4.

Mẹ bầu suy nghĩ lại và trèo lại, bỏ ý định nhảy cầu.

Trên đây là câu chuyện đính kèm với những hình ảnh đe dọa nhảy cầu của người mẹ trẻ tuổi. Có lẽ, do mang bầu mệt mỏi lại chưa nhận được sự quan tâm từ chồng, người mẹ này đã có ý định tìm đến cái chết.

Và cuối cùng, mấu chốt của vấn đề vẫn liên quan đến đứa con ở trong bụng. Câu nói của bác gái đi đường đã khiến chị suy nghĩ lại, trèo vào trong và cố gắng sống vì con.

Hành động của người mẹ trẻ đã vấp phải nhiều bình luận trái chiều . Nhiều người cho rằng, giai đoạn mang bầu phụ nữ cực kỳ nhạy cảm, đôi khi chỉ những ấp lực nhỏ, câu chuyện buồn cũng khiến họ cả nghĩ.

Số khác lại hết lời chỉ trích bởi từ đầu đến cuối đứa bé không có tội. Người mẹ tốt nhất nên suy nghĩ thật kĩ và luôn đặt con cái lên trên hết chứ đừng có ý định làm gì tổn hại đến đứa bé.

2 đứa bé cầm dép selfie trong lớp và đoạn clip dài hơn 1 phút khiến ai xem cũng "tan chảy".
Nguồn: Gia đình Việt Nam