Dòng sự kiện:

Dự báo thời tiết: Miền Bắc nắng nóng gay gắt thêm 2 ngày nữa

Linh An
10:14 31/07/2017
Do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (30/07), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ như: Sông Mã (Sơn La) và Mai Châu (Hòa Bình) 38.3 độ, Lào Cai 38.2 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 39.2 độ, Bắc Quang (Hà Giang) 38.8 độ, Cao Bằng 38.5 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39.0 độ, Láng (Hà Nội) 38.3 độ.

Theo dự báo mới nhất trong ngày hôm nay (31/07), do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có khả năng kéo dài đến ngày mai (01/08). Từ ngày 02/08, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 31/7:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 oC.
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 35oC.
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37, có nơi trên 37oC.
Nguồn: Gia đình Việt Nam