Dòng sự kiện:

Dự báo thời tiết trên cả nước 5 ngày tới từ 27/8-31/8/2016

01:17 27/08/2016
Dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa tập trung trong ngày 27, ngày 28. Những ngày khác, mưa giảm, trưa chiều có nắng. Từ ngày 27 đến ngày 29 mưa có xu hướng tăng hơn về diện và lượng mưa tại khu vực Trung Bộ.

Những ngày vừa qua, thời tiết tại Bắc Bộ phổ biến là nắng ráo với nhiệt độ trưa chiều lên đến 33-36 độ, thậm chí nhiều nơi lên đến trên 37 nên có cảm giác oi nóng khó chịu.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý hiện tại, một bộ phận không khí mát ở phía bắc di chuyển xuống, áp sát khu vực biên giới nước ta, nén rãnh áp thấp, mưa rào và dông xuất hiện sẽ làm thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc bắt đầu có những chuyển biến.

Mưa sẽ tập trung chính trong hai ngày tới (ngày 27, ngày 28), nhiệt độ có xu hướng giảm dần, cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 28-31 độ là phổ biến. Những cơn mưa mang đến kiểu thời tiết dễ chịu và mát mẻ nhưng cũng phần nào gây cản trở đến các hoạt động ngoài trời và sinh hoạt thường nhật trong hai ngày nghỉ cuối tuần của người dân.

Đặc biệt là những khu vực vùng núi, mưa sẽ khiến cho các đoạn đường đèo dốc trở nên trơn trượt, gây nguy hiểm nên khi lưu thông nên quý vị và các bạn cần lưu ý hạn chế tốc độ, chú ý quan sát. Sau đó, sang đến những ngày đầu tuần tới, mưa tạm thời giảm, thời tiết khô ráo và có nắng nhiều hơn, nền nhiệt độ cũng nhích dần từng ngày.

Và theo nhận định từ ngày mai, khu vực các tỉnh phía bắc khu vực từ Thanh Hóa đến Huế thời tiết cũng sẽ tương tự như các tỉnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của khối khí mát ở phía bắc đẩy dần rãnh mây dông xuống nên từ ngày 27, trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào rải rác và không loại trừ những điểm có lượng mưa khá. Do có mưa nên nhiệt độ cũng giảm từ 2-3 độ, thời tiết mát mẻ hơn.

Sau đó, sang đến ngày 28, ngày 29, rãnh mây dông trên tiếp tục đẩy dịch hơn xuống và gây mưa cho các tỉnh thuộc phía nam khu vực, nền nhiệt độ giảm. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong thời gian tới vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông ở mức độ rải rác trong ngày và nhiệt độ ở hầu hết các nơi trên khu vực đều dưới ngưỡng 34 độ.

Bà con khu vực này đề phòng dông, lốc gây gió giật mạnh. Từ khoảng ngày 30, ngày 31/8 mưa sẽ có xu hướng giảm dần trên toàn khu vực miền Trung.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có cường độ trung bình nên trong thời kỳ những ngày tới mưa rào vẫn diễn ra vào chiều tối, còn thời điểm ban ngày nắng sẽ nhiều hơn, thời tiết sẽ phần nào thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.

Về tình hình nhiệt độ, cao nhất ngày cũng có xu hướng tăng nhẹ hơn, phổ biến 28-31 độ tại Tây Nguyên và khoảng 31-34 độ tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ.     

Dự báo thời tiết các khu vực trong 5 ngày tới

Phía tây Bắc Bộ

Từ ngày 27 đến ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 30, ngày 31, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía đông Bắc Bộ

Từ ngày 27 đến ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 30, ngày 31, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ chiều tối 27 đến ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 30, ngày 31, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận        

Từ chiều tối 27 đến ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 30, ngày 31, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 27 đến ngày 31, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 27 đến ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 30, ngày 31, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nguồn: GĐVN