Dòng sự kiện:

Dự báo thời tiết trên cả nước 5 ngày tới từ 29/10-2/11/2016

18:31 28/10/2016
Dự báo thời tiết khối không khí lạnh liên tiếp tăng cường trong ngày 29/10 và ngày 1/11 nên Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác tập trung trong ngày 29/10 và ngày 1/11.

Dự báo thời tiết áp cao cận nhiệt đang bao trùm trên toàn khu vực Bắc Bộ nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay tiếp tục phổ biến không mưa; ban ngày trời oi nóng với mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Hiện nay ở Phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường và đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo ngày mai, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc làm thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có những biến chuyển đáng kể. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, cùng nền nhiệt độ giảm nhanh. Khoảng từ ngày 30/10 đến ngày 02/11, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất hạ xuống 20-22 độ, vùng núi có nơi 17-19 độ.

Tại miền Trung, dọc các tỉnh bắc và trung Trung Bộ, thời tiết cũng ít biến đổi trong ngày hôm nay, ban ngày trời có nắng gián đoạn và mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi vào lúc chiều muộn. Dự báo bắt đầu từ chiều tối và đêm mai, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình, mưa dông sẽ tăng trở lại tại các tỉnh bắc Trung Bộ, sau lan rộng xuống khu vực trung và nam Trung Bộ trong ngày 30, ngày 31/10 với nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Dự kiến đợt mưa sắp tới tại miền trung khả năng kéo dài tới ngày 02/11 kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Mưa trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang có xu hướng giảm trong ngày hôm nay, chỉ còn xảy ra tại các tỉnh miền tây của Nam Bộ. Dự báo trong năm ngày tới, rãnh áp thấp gây mưa hoạt động trở lại, mưa dông sẽ tăng lên nhiều nơi, lưu ý sẽ lại xuất hiện trở lại những điểm có mưa vừa đến mưa to trên khu vực Nam Bộ, đặc biệt tại các tỉnh ven biển như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau; đề phòng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam biến động không nhiều và ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ hàng năm.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 5 ngày tới

Phía tây Bắc Bộ

Từ ngày 29 đến ngày 31, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ chiều tối và đêm ngày 29 đến sáng ngày 30; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 01/11 đến ngày 02/11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.    

Phía đông Bắc Bộ

Từ ngày 29 đến ngày 31, nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông trong ngày 29 và ngày 31, ngày 30 có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trời chuyển lạnh vào đêm và sáng.

Từ ngày 01/11 đến ngày 02/11, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 01/11, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh từ ngày 1/11 đến ngày 3/11, sau đêm và sáng trời lạnh.

 

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 29 đến ngày 31, nhiều mây, có mưa, ngày 30, ngày 31 có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01/11 đến ngày 02/11, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận      

Ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày 30, ngày 31, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01/11 đến ngày 02/11, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

5. Tây Nguyên

Ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác chủ yếu ở phía nam khu vực. Gió nhẹ.

Ngày 30, ngày 31, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong mưa dông.

Từ  ngày 01/11 đến ngày 02/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung trong  ngày 02 . Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong mưa dông.

6. Nam Bộ

Từ ngày 29 đến ngày 31, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 01/11 đến ngày 02/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông cấp 3. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

7. Khu vực Hà Nội

Từ ngày 29 đến ngày 31/10, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 29; sau mưa giảm nhanh. Nền nhiệt độ giảm, trời chuyển lạnh về đêm và sáng.

Ngày 01/11, ngày 02/11, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 01, sau có mưa vài nơi. Nền nhiệt độ tiếp tục xu hướng giảm thêm, trời lạnh kéo dài trong ngày.

Nguyên Thảo

Nguồn: Gia đình Việt Nam