Dòng sự kiện:

Được ôm ấp, vỗ về từ nhỏ, trẻ có nền tảng để hạnh phúc suốt đời

Theo InFonet
16:40 01/09/2017
Theo tạp chí Parents (Mỹ), nghiên cứu mới nhất của Đại học Notre Dame cho thấy, trẻ em được ôm ấp, yêu thương từ nhỏ nhiều hơn sẽ có cơ hội tốt hơn để trở thành những con người khỏe mạnh, thích nghi tốt hơn.

Theo tạp chí Parents (Mỹ), nghiên cứu mới nhất của Đại học Notre Dame cho thấy, trẻ em được ôm ấp, yêu thương từ nhỏ nhiều hơn sẽ có cơ hội tốt hơn để trở thành những con người khỏe mạnh, thích nghi tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu đã hỏi những người trưởng thành những câu hỏi như: Khi còn nhỏ, bạn có hay được bố mẹ ôm ấp không? Bạn có được chơi tự do ngoài trời hay trong nhà không? Gia đình bạn có hay cùng nhau chơi, tụ tập ở trong nhà hay bên ngoài không? Bạn có cảm giác được gia đình che chở, nâng đỡ không?

Theo giáo sư tâm lý Darcia Narvaez, những câu hỏi trên sẽ cho thấy các chỉ số gọi là “ổ phát triển tiến hóa”. Bà giải thích: "Con người tiến hóa trong một “ổ” có sự chăm sóc khi còn nhỏ, phù hợp với quá trình trưởng thành của trẻ. Điều này được hình thành từ 30 triệu năm trước và đã được sửa đổi thông qua sự tiến hoá của con người. Chúng tôi gọi đó là ổ phát triển tiến hóa”.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người được ôm ấp, yêu thương, được chơi tự do nhiều hơn khi còn nhỏ sẽ ít bị tuyệt vọng, lo lắng hơn. Họ cũng nhiệt tình, đồng cảm với người khác hơn. Trong khi đó, những người không được như vậy khi còn nhỏ thường có sức khỏe tinh thần yếu hơn, ít có khả năng kết nối hơn và ít đồng cảm hơn với người khác.

Bà cho rằng, bạn hãy tạo ra một “ổ phát triển” phù hợp cho trẻ bằng cách:

Thường xuyên ôm ấp, vỗ về nhẹ nhàng, tự nhiên.

Đáp ứng nhu cầu của bé bao gồm việc đáp ứng với các tín hiệu của trẻ trước khi trẻ khóc.

Nuôi con bằng sữa mẹ.

Cho bé tương tác vui vẻ với người chăm sóc sóc bé và bạn bè.

Đại học Notre Dame của Mỹ đã hơn 170 tuổi. Nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tạp chí Khoa học Phát triển ứng dụng.

Nguồn: Gia đình Việt Nam