Dòng sự kiện:

Hoa cúc ở Nhật bị "dị dạng" vì nhiễm phóng xạ hạt nhân?

16:33 24/07/2015
Những bông hoa cúc mọc lên gần nhà máy điện hạt nhân Fukishima có hình dáng dị thường, khiến người dân nghi ngờ do bị nhiễm phóng xạ.
Hoa cúc mọc ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima có hình dáng dị thường 
 
Gần 5 năm sau thảm họa sóng thần tại Nhật Bản (2011) dẫn đến vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, hậu quả khốc liệt của thiên tai hãy còn âm ỉ dù khu vực bị tàn phá đã phục hồi một cách thần kỳ. Người dân đất nước hoa Anh đào vẫn lo lắng về nguy cơ đột biến gen ở các loài động vật và thực vật sinh trưởng quanh vùng bị rò rỉ hạt nhân. 
Tháng 5 vừa qua, khi hình ảnh những bông cúc trắng mang hình dáng vặn xoắn dị thường được đăng tải trên trang Twitter cá nhân của một thành viên có nick san_khaido, nghi vấn càng dâng cao.  
Chủ nhân của bức ảnh cũng bày tỏ mối lo ngại của mình. Nhìn vào khóm cúc trắng dễ dàng thấy, khóm bên phải có 4 cành, phát triển thành 2 cặp hoa dính liền. 4 cành của khóm bên trái lại chỉ phát triển thành 1 cặp hoa dính liền. Tại thời điểm chụp ảnh, lượng phóng xạ đo được trên mặt đất là 0,5 μSv/h.
Dù thế, chưa có bằng chứng xác thực tình trạng dị dạng của hoa cúc là do nhiễm phóng xạ hạt nhân. 
Nhằm trấn an người dân, một số nhà khoa học viện dẫn môt trường hợp hoa cúc bị đột biến gen tương tự tại thành phố Island Park (bang Idaho, Mỹ) do thiếu cân bằng hoóc-môn. Tuy nhiên, giả thiết này vẫn chưa đủ để "dập tắt" những nghi vấn về khả năng hệ động - thực vật quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. 
SÔNG THAO (tổng hợp)
Nguồn: Người đưa tin