Dòng sự kiện:

Hoa hậu Malaysia bị tước vương miện sau 7 tháng đăng quang

Lam Anh
15:40 07/03/2017
Ngày 6-3, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Malaysia đăng tải trên mạng xã hội Instagram thông tin tước vương miện của Tatiana Kumar.

Nguyên nhân được đưa ra là người đẹp 19 tuổi này vi phạm hợp đồng cũng như các bản quy tắc của hoa hậu. Á hậu 1 của cuộc thi là Shweta Sekhon được chọn lựa thay thế.

"Hoa hậu Tatiana Kumar có hành vi vi phạm các quy tắc ứng xử và vi phạm hợp đồng. Chúng tôi buộc phải thông báo, sau quá trình xem xét thận trọng, ngày 6-3, Tatiana không còn là Hoa hậu Thế giới Malaysia 2016" - Datuk Anna Lin, cựu giám đốc quốc gia và cấp phép của tổ chức hoa hậu này cho biết.

Hoa hậu Malaysia 2016 Tatiana Kumar.

Một số báo khác thông tin Tatiana Kumar và gia đình đã có nhiều bài viết xúc phạm ban tổ chức cuộc thi đăng lên mạng xã hội từ những năm trước. Thêm vào đó, cô vi phạm điều khoản liên quan dẫn đến mất hợp đồng tài trợ quan trọng.

Tatiana từng đại diện Malaysia tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2016 diễn ra ở Mỹ vào tháng 12 vừa qua.

Datuk Anna Lin đảm nhiệm chức vụ giám đốc quốc gia và cấp phép của tổ chức hoa hậu này từ năm 2013 - 2016; tuyên bố từ chức đầu năm nay.

Nguồn: Gia đình Việt Nam