Dòng sự kiện:

Hôm nay (20/6), giá xăng có thể giảm tối đa 350 đồng/lít

17:09 20/06/2016
Hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá cơ sở xăng dầu theo chu kỳ điều hành giá.

Do chu kỳ công bố vào đúng ngày hôm qua, Chủ nhật nên liên Bộ Công Thương - Tài chính chuyển ngày công bố sang hôm nay (20/6).

Theo đó, nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế, phí... giá bán lẻ với xăng có thể giảm nhẹ.

Tuy nhiên, mức cụ thể thì vẫn phải chờ quyết định của liên Bộ trong hôm nay.

Căn cứ vào dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore công bố trong những ngày gần đây cho thấy, mức trung bình cho mặt hàng xăng RON 95 là 56,59 USD một thùng. Con số này giảm khoảng 2,6% so với chu kỳ tính giá trước đó (58,11 USD một thùng, được công bố trong lần điều chỉnh ngày 4.6).

Những ngày giữa tháng 6 giá xăng dầu giảm mạnh, dao động quanh mức 54-55 USD một thùng. Sau khi trích sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu bán lẻ đang cao hơn khoảng 200 - 300 đồng/lít so với giá cơ sở trong khi dầu vẫn lỗ khoảng 150 - 200 đồng/lít.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 4.6, sau khi trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng RON92 tăng 680 đồng/lít lên mức tối đa 16.509 đồng/lít, xăng E5 tăng 668 đồng/lít lên 15.983 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng 241-650 đồng/lít (kg) mỗi loại.

Như vậy, tính đến nay đã có 6 lần liên tiếp giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng kể từ ngày 21/3, với mức tăng tổng cộng gần 2.000 đồng/lít.

Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phía Nam cho hay, giá xăng ban lẻ đang cao hơn từ 200-300 đồng/lít so với giá cơ sở.

Báo Dân Việt dẫn nhận định của lãnh đạo một công ty xăng dầu ở TP. Hồ Chí Minh cho rằng mức giảm tối đa cũng chỉ khoảng 350 đồng/lít đối với giá xăng và giá dầu có xu hướng ngược lại sẽ tăng nhẹ.

Linh An

Nguồn: Gia đình Việt Nam