Dòng sự kiện:

Không khí lạnh hoạt động mạnh dần trong tháng 9

Theo Gia đình & Xã hội
17:15 01/09/2017
Trong tháng 9/2017, các đợt không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương phát đi thông báo về cơn bão số 8 đang hoạt động trên biển Đông.

Vị trí và đường đi của cơn bão số 8. Ảnh: NCHMF

Theo đố, hồi 10 giờ ngày 01/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. Đến 10 giờ ngày 02/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 10 giờ ngày 03/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Hoa sữa, loài hoa của mùa thu Hà Nội. Hình minh họa

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng nhận định tình hình thời tiết cả nước trong tháng 9.

Theo đó, trong tháng 9/2017, các đợt không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần. Ngoài ra còn có thể chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoặc các nhiễu động nhiệt đới khác; phạm vi hoạt động có xu hướng dịch dần xuống phía nam qua khu vực phía bắc miền Trung, do vậy khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa và lượng mưa sẽ có xu hướng gia tăng.

Khu vực vùng núi phía bắc, các tỉnh vùng núi Bắc Trung Bộ đề phòng các đợt mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét và sạt lở đất đá, vùng trũng đề phòng ngập úng.

Trung tâm cũng nhận định tháng 9/2017, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông khoảng 2-4 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền khoảng 1-2 cơn, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ.

Gió mùa tây nam trong tháng 9/2017 có khả năng hoạt động ở mức trung bình, do vậy khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa trong tháng có xu hướng xấp xỉ trung bình.

Trong tháng trên phạm vi toàn quốc bao gồm cả các khu vực trên Biển Đông tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông mạnh, lốc xoáy và gió mạnh.

Cụ thể, tình hình thời tiết các vùng trên cả nước được dự báo như sau:

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01-10/9/2017): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trên với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/9/2017): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trên với giá trị TBNN. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-30/9/2017): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN và tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ.

Nguồn: Gia đình Việt Nam