Dòng sự kiện:

Làm sao để mẹ biết bé đã bú đủ?

16:00 23/10/2016
Để biết được trẻ đã bú đủ hay chưa, bạn nên theo dõi việc đại tiện của con.

Hỏi: Em gái tôi mới sinh em bé, cháu bị non tháng. Mong chuyên mục tư vấn trẻ sinh non tháng sẽ gặp những rắc rối gì liên quan tới sức khỏe. Cháu cũng rất khó bú nên nhiều khi nhả bầu sữa mẹ không phải vì no mà vì khó bú. Làm sao để biết trẻ đã bú đủ?

Khánh Chuyên (Hà Nội)


Tư vấn: Đa số trẻ sinh non đều có thể bị nôn trớ hay táo bón tại một thời điểm nào đó. Với nôn trớ, cha mẹ bé cần học cách phân biệt nôn trớ (đa phần là bình thường) với trào ngược dạ dày-thực quản (có thể nguy hiểm hơn). Trào ngược là hiện tượng bình thường ở trẻ sơ sinh và trẻ đẻ non. Rất nhiều trẻ bị trào ngược vẫn khỏe mạnh và tăng trưởng bình thường. Tuy nhiên, nếu trào ngược đi kèm các dấu hiệu nặng như ngừng thở, thở khò khè, suy hô hấp, hoặc khiến trẻ đau đớn hay không tăng cân thì cần đưa trẻ đi khám bác sĩ.

Thông thường, hiện tượng trào ngược sẽ tự mất đi khi trẻ được 6 tháng tuổi. Sau 6 tháng trẻ đã lớn hơn, bắt đầu ăn đồ đặc và dành nhiều thời gian ở tư thế thẳng đứng hơn, vì vậy trào ngược sẽ được hạn chế.

Để biết được trẻ đã bú đủ hay chưa, bạn nên theo dõi việc đại tiện của con. Trong 2 tuần đầu, cha mẹ có thể yên tâm là con đã bú đủ nếu đại tiện mỗi ngày 3-4 lần bãi đủ lớn, tiểu tiện từ 6 lần trở lên và có vẻ no nê sau mỗi cữ bú. Vào cuối tuần thứ 2, số lần đi ngoài sẽ giảm.

Sữa mẹ cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ, ngoại trừ vitamin D và fluor. Tất cả trẻ bú mẹ cần uống vitamin D và từ 6 tháng trở đi, trẻ cần được bổ sung fluor để phòng sâu răng. Ngoài sữa mẹ và sữa công thức, trẻ sinh non cần được bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn so với trẻ sinh đủ tháng. Thông thường, các bé cần được uống thêm sắt và vitamin. Sắt được khuyến cáo sử dụng trong một năm và không uống cùng với sữa.

Chuyên gia tư vấn Kim Mai

Gia đình Xã hội

Nguồn: Gia đình Việt Nam