Dòng sự kiện:

Lộ danh tính vị giám khảo thứ hai của Hoa hậu Việt Nam 2018

Theo MASK
10:02 09/06/2018
Theo nguồn tin do BTC chương trình cung cấp, sau Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu Bùi Bích Phương sẽ chính thức trở thành vị giám khảo thứ hai của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Ngay từ khi chương trình tiết lộ sẽ có tới 3 hoa hậu sẽ đảm nhiệm vị trí giám khảo, khán giả đã rất tò mò về danh tính của 3 người đẹp. Sau khi hé lộ vị giám khảo đầu tiên là Đỗ Mỹ Linh thì hôm nay, 8/6,  BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 tiếp tục công bố thành viên ban giám khảo thứ 2 là HHVN 1988 Bùi Bích Phương – Hoa hậu Việt Nam mùa đầu tiên.

Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong năm 1988 . Thời điểm đó, cô là sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vì điều kiện gia đình khó khăn, người đẹp phải làm thêm nhiều nghề để có tiền học phí. Sau khi đăng quang, cô đi du học Hàn Quốc và lấy đưọc bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Quay trở lại Việt Nam, Bùi Bích Phương làm trong một quỹ giáo dục lớn của Hàn Quốc. 

Nếu như Đỗ Mỹ Linh được cho là quá trẻ và không có kinh nghiệm thì Bùi Bích Phương lại là một vị giám khảo có kinh nghiệm chấm thi Hoa hậu không chỉ một lần. Tuy vậy, đây lại là lần đầu tiên hoa hậu mùa đầu và hoa hậu đương nhiệm cùng ngồi ghế "nóng". Vì vậy khán giả vô cùng chờ đợi sự thể hiện ở hai người đẹp khi cùng đảm nhận vai trò ban giám khảo cuộc thi HHVN.

Bùi Bích Phương đã có kinh nghiệm chấm thi Hoa hậu Việt Nam vào hai mùa 2008 và 2012. Cô chia sẻ: “Chúng tôi phải trò chuyện, lắng nghe tâm sự của thí sinh, cân đo đong đếm tỷ lệ hình thể của họ một cách tỉ mỉ, quan sát cách giao tiếp và ứng xử. Ngay cả những giây phút thí sinh nghỉ ngơi, chúng tôi cũng làm công việc đánh giá tính cách và sự chân thật của họ".

Bích Phương cho rằng, người đoạt danh hiệu cao nhất nên mang vẻ đẹp của bông hoa vừa hé nở chứ không phải đã rực rỡ, vì hoa vừa hé nở thì xuân sắc sẽ kéo dài và duy trì lâu. Sự trẻ trung, cá tính của Đỗ Mỹ Linh kết hợp với sự sâu sắc, từng trải của Bích Phương được kỳ vọng tạo nên những quan điểm thú vị khi chấm thi. 

Vòng thi sơ khảo tại khu vực phía Nam diễn ra ngày 10/6. 40 gương mặt sẽ được chọn lựa để tham dự vòng Chung khảo phía Nam tại Quy Nhơn từ ngày 13 đến 23/6. Sơ khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra vào ngày 7/7 tại Hà Nội. 

Nguồn: Gia đình Việt Nam