Dòng sự kiện:

Lý do người Trung Quốc không sợ sinh con năm khỉ

21:00 06/02/2016
Với người Trung Quốc, năm Thân là một năm "đẹp", khiến số trẻ em được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm tới.

[mecloud]P22v0dP2Q1[/mecloud]

Tết Nguyên đán Bính thân đang tới gần, và năm con khỉ sẽ bắt đầu vào ngày 8/2 (dương lịch). Theo quan niệm dân gian Việt Nam, người tuổi Thân, nhất là nữ, thường lận đận. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc lại quan niệm những đứa trẻ sinh năm khỉ sẽ nhận được nhiều điều tốt. Những người tuổi khỉ được miêu tả là “thiên tài xuất chúng”, thông minh, hóm hỉnh, quảng giao và linh hoạt.

Liên quan đến vấn đề trên, báo Dân Việt dẫn nguồn tin từ trang Bloomberg cho biết, thống kê hiện tại cho thấy tỷ lệ đặt phòng sinh nở của bệnh viện Harmonicare ở Bắc Kinh đã tăng 30% so với bình thường.

Hãng dược phẩm Đức Merck KGaA cũng tiết lộ doanh số bán hàng các loại thuốc liên quan tới khả năng sinh sản tại Trung Quốc tăng vọt vào cuối năm, khi các cặp vợ chồng tìm cách có con đúng vào năm Thân. 

Bloomberg cho biết, bệnh viện Harmonicare đã phải thuê thêm giường và nhân viên y tế để tránh quá tải trong thời gian tới. Chen Wei, Phó chủ tịch công ty này nhận xét rằng các em bé năm Mùi thường được coi là ít tốt lành hơn những năm khác, nên rất nhiều gia đình trì hoãn kế hoạch sinh sản cho đến hết năm.

Năm Thân không phải là "đẹp" nhất, nhưng nó nằm giữa các năm Mùi, Dậu vốn bị coi là kém may mắn hơn. Năm tốt lành nhất theo quan niệm Trung Quốc là Thìn, được coi là biểu tượng vương giả, đồng nghĩa với quyền lực và giàu có, khiến tỷ lệ sinh của Trung Quốc tăng mạnh vào 2012.

Các bệnh viện phụ sản ở Trung Quốc đổi mới nhiều thiết bị bởi 2016 được dự đoán là năm có tỷ lệ sinh tăng cao. Ảnh: Harmonicare Medical Holdings

Tuy vậy năm sinh dù may mắn hay không cũng không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản. Cũng vào năm Thân hồi 2004, số ca sinh giảm 0,37% do có đại dịch SARS.

Mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc. Tác động của nó lên sinh đẻ thường khó đánh giá và dự đoán. Cơ quan nghiên cứu Euromonitor International cho hay họ dự đoán năm Mùi vừa qua có tỷ lệ sinh thấp hơn nhưng trên thực tế không có gì thay đổi.

Bốn năm sau khi kết hôn, Jeremy Bai và Summer Wang, cặp vợ chồng người Trung Quốc ở Auckland, New Zealand, cho rằng năm 2016 là thời điểm thích hợp để sinh con.

“Những đứa bé tuổi khỉ thường thông minh, duyên dáng và tài giỏi, đó là tất cả những yếu tố tôi muốn con tôi sở hữu. Chúng tôi cho rằng đứa bé ra đời năm dê không được tốt nên chờ tới 2016 mới có con. Bố mẹ tôi xem bói và nói rằng con mang tuổi khỉ rất hợp tuổi của bố mẹ, bởi tôi tuổi rồng còn chồng tôi tuổi chuột”, cô Jeremy Bai, 27 tuổi, sẽ sinh con vào tháng 4, nói.

Chồng của Bai cho biết, vợ chồng anh đã lên kế hoạch sinh con vào năm 2016 sau khi không thể có con vào năm con rồng 2012.

“Thật tuyệt nếu con chúng tôi cầm tinh con rồng, nhưng tiếc là vợ chồng tôi không thể có con vào thời điểm đó”, chồng Bai nói.

“Số lượng ca sinh vào năm con khỉ 2016 chắc chắn sẽ tăng. Theo quan niệm của người Trung Quốc, những đứa trẻ sinh năm dê sẽ kém may mắn hơn người sinh vào năm khác. Vì vậy, nhiều gia đình hoãn kế hoạch sinh con cho tới năm sau”, Chen Wei, phó giám đốc bệnh viện Harmonicare ở Bắc Kinh nói.

Ngoài lý do năm "đẹp", số lượng trẻ em Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng mạnh trong năm Thân còn vì chính sách một con chính thức được dỡ bỏ. Ước tính nước này có thêm khoảng 3 tới 6 triệu trẻ mỗi năm, tính từ 2017.

Các nhà cung cấp sản phẩm mẹ và bé, bao gồm bỉm, sữa và một số thực phẩm chức năng nhất định sẽ kiếm lời. Tỷ lệ sinh mới có thể tăng 3% lãi cho các sản phẩm này, kể cả chăm sóc da. Nhóm nghiên cứu Credit Suise Group AG dự đoán doanh thu các loại thực phẩm liên quan sẽ lên tới 46,7 tỷ USD trong năm 2020, gần gấp 3 so với năm 2015.

Khánh Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> MỜI ĐỘC GIẢ XEM VIDEO ĐANG HOT:

[mecloud]QdGd57Af23[/mecloud]