Dòng sự kiện:

Lý giải bất ngờ về màu hồng luôn mặc định là màu sắc của phụ nữ

03:00 14/02/2016
Tại sao con gái thường bị cuốn hút bởi màu hồng và nó luôn mặc định là màu sắc dành riêng cho phụ nữ là thắc mắc khiến nhiều người tò mò.

 

 

 

Đã có rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu về sở thích sắc màu ở các giới và độ tuổi khác nhau và dường như vẫn là bí ẩn với nhiều người.

Trong một cuốn sách của mình, cây viết tâm lý học Christian Jarrett cho biết, một nhà tâm lý học người Ý, Marco Del Giudice, đã tìm kiếm các dữ liệu ghi trong 5 triệu cuốn sách in bằng tiếng Anh trong thời gian từ năm 1800 - 2000 nhưng vẫn không tìm được nơi nào ghi rằng màu hồng là của con trai.

Tuy nhiên, kể từ năm 1890, ngày càng có nhiều sách đề cập đến việc màu hồng là màu của con gái.

Có nhiều công trình nghiên cứu sở thích màu ở các độ tuổi khác nhau được thực hiện. Kết quả cho thấy, tại Mỹ, hầu hết các em bé, dù là trai hay gái, đều bị thu hút bởi các gam màu chủ đạo như đỏ và xanh dương. Đáng chú ý, màu hồng không phải là màu được ưa chuộng nhất, dù nó vẫn nằm ở vị trí cao hơn nâu và xám trong bảng danh sách.

Năm 2007, nghiên cứu thực hiện ở Đại học Newcastle, Anh quốc, đã yêu cầu những người lớn tuổi cho biết màu sắc yêu thích của họ. Những câu trả lời được thống kê lại vô cùng thú vị, màu sắc được yêu thích nhất đối với cả nam và nữ là màu xanh dương. Tuy nhiên, số phụ nữ chọn màu đỏ và sắc hồng vẫn cao hơn số đàn ông.

Theo các nhà khoa học, việc màu hồng in sâu vào tiềm thức và trở thành màu sắc yêu thích của phụ nữ có thể là do trong quá khứ họ thường được giao nhiệm vụ hái quả nên họ hay chú ý tới gam màu đỏ hơn. Vì thế, màu sắc này được sử dụng và lan truyền sâu rộng đến nhiều nền văn hóa khác.

Ở những nền văn hoá nơi màu hồng được cho là phù hợp cho bé gái và màu xanh dương được cho là phù hợp cho bé trai, các bé sẽ dần bị quen với việc này do luôn bị bao quanh bởi gam màu này từ nhỏ.

Do đó, cứ sau 2 tuổi, các bé gái bắt đầu thích màu hồng và sau 4 tuổi, các bé trai bắt đầu từ chối màu hồng. Đây là tuổi mà các bé bắt đầu nhận thức được về giới tính của mình, bắt đầu nói về nó hoặc quan sát xung quanh để hiểu điều gì tạo sự khác biệt giữa nam và nữ.

Một nghiên cứu còn cho thấy, phụ nữ đối xử với một đứa bé khác nhau tuỳ theo đứa bé này đang mặc màu sắc gì. Cụ thể, nếu bộ đồ bé đang mặc là màu xanh, họ sẽ nghĩ đó là con trai và sẽ có các trò đùa mạnh tay hơn. Nếu bộ đồ bé đang mặc là màu hồng, các trò đùa thường nhẹ nhàng và có xu hướng đưa những đồ vật dễ thương cho bé chơi hơn.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]OQwmyTGq6A[/mecloud]