Dòng sự kiện:

Lý Nhã Kỳ mở triển lãm kim cương triệu đô

02:24 30/07/2016
Triển lãm kim cương của Lý Nhã Kỳ trị giá hàng triệu đô la với hơn 200 thiết kế trang sức kim cương tinh xảo, đều được làm bằng tay của thương hiệu, với mức giá từ 2.000 đô-la Mỹ đến 200.000 đô-la Mỹ cho một sản phẩm.

Tại triển lãm cũng trưng bày những thiết kế độc nhất vô nhị, khiến những người yêu chuộng trang sức kim cương lập tức mê đắm. Với hàng trăm thiết kế từ nhẫn, lắc tay, đến vòng cổ, trang sức dành cho mái tóc…, triển lãm thực sự “hút hồn” người xem về độ tinh xảo, ánh sáng kỳ diệu, rực rỡ của kim cương kết hợp với vàng hồng, saphia, thạch anh…


Đặc biệt, lần triển lãm này, Lý Nhã Kỳ đã mời đích thân nhà thiết kế kim cương lừng danh thế giới, đồng thời cũng là giám đốc sáng tạo của thương hiệu – ngài Davide Staurino, tới Việt Nam tham dự triển lãm.

Lần đầu tới Việt Nam, NTK Davide Staurino bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chủ nhân của “thủ phủ” thời trang và kim cương, Lý Nhã Kỳ, khi cô còn trẻ tuổi nhưng đã xây dựng được cho mình một thế giới kim cương và thời trang riêng biệt, sánh ngang với những “biệt phủ” thời trang, kim hoàn hàng đầu thế giới. NTK cũng bày tỏ sự cảm kích với triển lãm mà Lý Nhã Kỳ tổ chức, triển lãm mang phong cách thượng lưu đúng phong cách triển lãm các sản phẩm xa xỉ của thế giới.


Giám đốc sáng tạo – NTK Davide Staurino và người anh em mình, Stefano, là thế hệ thứ 4 của thương hiệu Sản xuất và kinh doanh trang sức cao cấp thương hiệu Staurino Fratelli. Trước khi mở thương hiệu cá nhân mang tên mình, nhà thiết kế kim cương Staurino Fratelli đã là nhà thiết kế trang sức kim cương nổi danh nhất Ý thời bấy giờ.

Đến năm 1990, Staurino Fratelli quyết định đầu tư vào thương hiệu của gia đình và xác định vị trí của thương hiệu là một người dẫn đường cho ngành nữ trang thế giới. Đơn giản, đường nét trong sáng, kết hợp với sự tao nhã vượt trội và kỹ thuật nghiên cứu tiên tiến, là những đặc điểm nhận dạng của Staurino Fratelli và cũng chính là những đặc điểm nổi bật khiến nữ giới phát cuồng với những thiết kế từ  Staurino Fratelli.


Lý Nhã Kỳ và Giám đốc sáng tạo – NTK Davide Staurino

 

Từ khi được thành lập, các tác phẩm nghệ thuật tinh tế của thương hiệu Staurino luôn được thực hiện bởi những người anh em Staurino trong chính ngôi nhà của họ, từ khâu lên ý tưởng, phác thảo cho đến khi thực hiện thủ công sản phẩm và cho ra mắt thị trường.

Thương hiệu có mặt tại khắp các thị trường xa xỉ nhất trên thế giới, nơi tập trung những khách hàng thượng lưu. Với thị trường Việt Nam, trang sức kim cương vẫn còn được coi là xa xỉ và chưa phải là thị trường lớn mà thương hiệu có mặt trên thế giới, tuy nhiên với mối quan hệ thân thiết, yêu mến với cá nhân Lý Nhã Kỳ, cũng như đánh giá cao tiềm năng phát triển thị trường trong tương lai, ngài Davide Staurino và thương hiệu đã quyết định “chọn mặt gửi vàng” dành vai trò độc quyền thương hiệu cho Lý Nhã Kỳ  tại Việt Nam.

Thương hiệu trang sức kim cương Staurino Fratelli cũng là thương hiệu được các đệ nhất phu nhân, chính trị gia, những nữ doanh nhân hàng đầu thế giới, các ngôi sao hạng A thế giới vô cùng yêu thích và chọn sử dụng trong những sự kiện lớn.

Tại triển lãm lần này, với bộ sưu tập mới cùng các thiết kế trang sức kim cương đa dạng từ nhẫn tay, vòng tay, vòng cổ, trang sức cho mái tóc, đồng hồ…, các thiết kế mới của thương hiệu hướng đến sự hài hòa với thiên nhiên qua hình ảnh của hoa lá, cỏ cây, những con côn trùng xinh xắn, những con vật gắn với biểu tượng tính cách mà người phương Đông yêu thích… Các thiết kế cũng là sự hòa trộn hài hòa tinh tế giữa kim cương, vàng hồng, đá thạch anh, hồng ngọc, saphia… giúp người sử dụng lộng lẫy hơn, rạng rỡ hơn.

Triển lãm mở cửa tự do tham quan đến hết ngày 31/7.

Nguồn: Gia đình Việt Nam