Dòng sự kiện:

Mạng xã hội khiến giới trẻ nghiện thẩm mỹ

Theo Thanh Niên
08:00 25/06/2017
Nhiều thanh thiếu niên xem phẫu thuật thẩm mỹ là công cụ “cứu vớt cuộc đời” do chịu nhiều áp lực từ trào lưu “khoe đẹp” trên mạng xã hội, theo báo cáo của Hội đồng đạo đức sinh học Nuffield ở Anh.

BBC dẫn báo cáo cho biết do thường xuyên phải nhìn những tấm ảnh “đẹp lung linh” hay cuộc sống xa hoa của các hot boy, hot girl trên mạng xã hội khiến nhiều người trẻ có cái nhìn lệch lạc về cuộc sống, cảm thấy tự ti về dáng vóc của mình, từ đó tìm đến làm đẹp bằng dao kéo.

Ảnh minh họa: Shutter Stock

Ngoài ra, nhiều quảng cáo xuất hiện nhan nhản trên mạng với nội dung vẻ đẹp đi kèm hạnh phúc và thành công khiến giới trẻ càng nghiện “mông má”.

Giới chuyên gia cho biết ngành công nghệ thẩm mỹ đang phát triển nhanh chóng tại nhiều nước, và họ kêu gọi giới hữu trách ban hành quy định về độ tuổi tối thiểu được phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc đưa ra khuyến cáo rộng rãi để người trẻ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định “đập mặt xây lại”.

Nguồn: Gia đình Việt Nam