Dòng sự kiện:

Mẹ khéo tay "hô biến" thức ăn thành nhân vật hoạt hình tuyệt đẹp

17:40 31/07/2015
Laleh Mohmedi đã làm cho bữa ăn dinh dưỡng của con mình có hình dạng của The Lorax, chú chó Simba, Minion và nhiều nhân vật hoạt hình khác.

Tin liên quan

  • Dạy con cái cách chia tay người yêu không thù hận?
  • Tuyệt chiêu của những ông bố làm "món ngon nhất trái đất" cho bé
  • Bà mẹ 8 con chia sẻ 9 kỹ năng sống cần dạy bé trước 6 tuổi
Nhiều bà mẹ "đau đầu" trong việc nghĩ cách khuyến khích trẻ ăn rau và trái cây nhưng bà mẹ Úc có tên Laleh Mohmedi đã nghĩ ra cách để khiến cậu con trai 2 tuổi của mình – Jacob hứng thú với việc ăn uống lành mạnh khá độc đáo.

Thay vì để cậu con trai 2 tuổi phải ăn những đĩa thức ăn nhàm chán, bà mẹ trẻ đã biến những bữa ăn hàng ngày thành những bữa ăn đẹp mắt với những nhân vật hoạt hình cực kì hấp dẫn được sắp xếp từ thức ăn và rau củ.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Jacob sẽ gợi ý mẹ về một nhân vật hoạt hình mà cậu bé yêu thích cho bữa ăn ngày mai.

Tất cả những bữa ăn của Jacob đều có màu sắc đẹp mắt, dễ thương và đặc biệt là cực kì lành mạnh.

“Để có những món ăn bắt mắt này tôi phải mất khoảng 20- 35 phút cho tất cả các công đoạn từ chuẩn bị đến sắp xếp” - bà mẹ trẻ cho biết.

Nguyên liệu chính mà bà mẹ này sử dụng là đậu lăng, bột mỳ, trứng, củ dền, dưa chuột, táo…

Chú chó Simba được làm chủ yếu từ cơm.

Không chỉ khuyến khích con ăn uống một cách lành mạnh thông qua những bữa ăn đẹp mắt này, bà mẹ Úc còn để con tham gia vào các hoạt động nấu nướng và chuẩn bị.

Cùng xem những món ăn cực kỳ đẹp mắt của bà mẹ Laleh Mohmedi nhé:

Chicken Little - chú gà siêu quậy từ lòng trắng trứng, phô mai nướng, lê, hồng, dâu tây, dưa chuột và táo.


Nhân vật hoạt hình The Lorax từ bánh mì nâu, cam và dưa hấu.


Món ăn ngộ nghĩnh từ lòng trắng trứng, dưa hấu, cà rốt, dưa chuột, gừng, cam và nước ép táo.


Big Bird và Zoe từ trái cây. 


Mr Potato Head từ đậu lăng, cà rốt và khoai lang, gạo nâu, rau bina héo, hạt tiêu, cà tím, bánh mì nâu và táo.


Melman từ Madagascar từ bánh, lê và đu đủ.


Peppa Pig tại bãi biển với trứng, pho mát và trái cây.


Vịt Donal với rau, đu đủ, táo và bánh.


Pinocchio từ trứng, rau, đậu phộng và bánh mì nướng...


Kung Fu Panda từ lòng trắng trứng, táo và đào.


Michael Jackson từ cơm gà, đậu Hà Lan và cà rốt.

Lam Anh (Theo Mirror)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

 

[mecloud]K2b3039aER[/mecloud]