Dòng sự kiện:

Miền Bắc hạ nhiệt và rét đậm vào đêm Valentine (14/2)

16:41 12/02/2016
Theo dự báo, các tỉnh miền Bắc tiếp tục ấm nắng trong 2 ngày tới rồi đón đợt rét đậm vào đêm 14/2.

 

 

 

Chiều 11/2, một lãnh đạo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh miền Bắc nắng ấm còn kéo dài trong hơn 2 ngày nữa, bắt đầu từ chiều ngày 14/2 (tức ngày Lễ tình nhân Valentine) sẽ đón một đợt rét đậm, trời trở rét, đặc biệt về đêm nhiệt độ sẽ giảm mạnh.

Vị chuyên gia này cho biết, ở Hà Nội, sáng ngày 14/2 trời vẫn hửng nắng, thời tiết ấm áp. Tuy nhiên đến chiều trời bắt đầu nhiều mây, nhiệt độ bắt đầu giảm. Về đêm nhiệt độ khoảng 12 độ C, kèm theo mưa nhỏ.

Sang ngày 15/2, đợt không khí lạnh sẽ gây mưa một vài nơi, nhiệt độ giảm rất sâu.

Ảnh minh họa.

"Đợt lạnh này sẽ kéo dài đến hết tuần làm việc đầu tiên của năm mới, sau đó nhiệt độ sẽ ấm dần lên", vị chuyên gia này cho hay.

Vị chuyên gia này dự báo: "Mùa đông năm năm nay rét đậm, rét hại chỉ còn trong tháng 2, có lẽ đợt này là đợt rét đậm, rét hại cuối cùng của mùa đông năm nay".

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết chi tiết các vùng ngày 12/2/2016 được dự báo như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Chi Chi (tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam