Dòng sự kiện:

Miền Bắc nắng mạnh sau hơn một tháng mưa

Theo VnExpress
13:49 27/07/2017
Một số nơi ở miền Bắc nhiệt độ lên tới 36 độ C như Mường Lay (Điện Biên), Mường La (Sơn La).

Từ hôm qua trời miền Bắc đã có nắng mạnh trở lại, nền nhiệt ngày tăng cao phổ biến 33-35 độ C. Một số nơi xuất hiện nắng nóng 36 độ C như Mường Tè (Lai Châu), Mường Lay (Điện Biên), Lào Cai; riêng Bắc Mê (Hà Giang) gần 38 độ C.

Sáng nay, khắp Bắc Bộ có nắng từ sáng sớm, nền nhiệt lúc 7h phổ biến 26-28 độ C. Hà Nội ghi nhận tại 5 trạm khí tượng đều 27-28 độ C và dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35-36 độ C.

Miền Bắc có nắng mạnh đến hết tuần. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, kiểu thời tiết trên sẽ duy trì đến hết tuần với mức nhiệt cao nhất 35 - 36 độ C, trời nắng nóng nhưng không quá gay gắt. Tại Mường Lay, Mường La, Bắc Mê, Hòa Bình có thể lên 37 độ C.

Tại miền Trung hôm nay mưa đã giảm, nhiệt độ sẽ nhích dần lên 30-32 độ C. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại tại một số huyện miền núi Thanh Hoá - Quảng Trị.

Vùng áp thấp trên biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết sáng 27/7, vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông. Trong 24 giờ tới, nó di chuyển chậm và tiếp tục mạnh lên.

Hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam gây mưa rào và giông cho vùng biển bắc biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Trên đất liền Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vào chiều tối.

Nguồn: Gia đình Việt Nam