Dòng sự kiện:

Minh tinh Nhật xin lỗi sau bê bối ngoại tình khiến chồng tự sát

Theo Zing.vn
14:00 15/08/2017
Takako Uehara trở thành cái gai trong mắt dư luận Nhật Bản sau khi di thư của chồng được công bố.

Năm 2012, showbiz Nhật chúc tụng lễ cưới của cựu thành viên Speed, diễn viên Takako Uehara và ca sĩ TENN. Tuy nhiên, hai năm sau ngày cưới, TENN bất ngờ tự sát ở tuổi 36.

Anh treo cổ bằng dây thừng trong ghế sau xe hơi. Vợ TENN là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của chồng. Trong ngày đưa tang, Takako khóc nấc khi cầm di ảnh.

Takako khóc nấc trong ngày đưa tang chồng. Hình ảnh từng khiến nhiều người rơi nước mắt.

Câu chuyện tưởng như đã chìm vào quên lãng thì mới đây gia đình nam ca sĩ TENN lên tiếng khẳng định nữ diễn viên sinh năm 1983 là nguyên nhân khiến anh tự tử. Xuất hiện lần đầu sau bê bối vào hôm 13/8, Takako Uehara im lặng trước mọi câu hỏi của truyền thông. Cô cúi mặt, nói lời xin lỗi rồi lên xe ra về.

Nguồn tin từ báo chí Nhật cho hay Takako Uehara đang bị sự công kích lớn từ các nhà sản xuất, đài truyền hình. "Sân khấu kịch sẽ nói không với Takako Uehara, còn các đài truyền hình lớn đã đưa cô ấy vào danh sách đen", tờ Phượng Hoàng dẫn thông tin từ báo chí Nhật.

Nữ diễn viên cúi mặt xin lỗi trong lần đầu xuất hiện sau bê bối.

Tạp chí Josei Seven cho rằng đây là hậu quả tất yếu khi cô đứng trước làn sóng tẩy chay tại Nhật.

Trước đó, hôm 10/8, hàng loạt tờ báo Nhật công bố di thư trước khi qua đời của TENN. Di thư do người nhà nam ca sĩ quá cố tiết lộ. Trong bức thư, TENN tự nhận mình là người đàn ông không ra gì, vô sinh khiến vợ phải tìm tình nhân khác. Anh chọn cái chết để giải thoát bế tắc trong hôn nhân.

Người đàn ông chen vào quan hệ vợ chồng anh là tài tử Tsuyoshi Abe. Abe nổi tiếng tại châu Á khi tham gia Vườn sao băng. Anh đã kết hôn từ năm 2009.

TENN (phải) tự tử ở tuổi 36 sau khi phát hiện vợ ngoại tình.

"Xin lỗi em khi anh không thể mang đến cho em một đứa con. Anh từng hạnh phúc và giờ là sự lo lắng sẽ mất đi tất cả. Xin em hãy tha thứ cho anh, anh đi rồi, em hãy hạnh phúc nhé. Anh tin rằng em và Tsuyoshi Abe có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Nhưng em à, đừng nên phản bội, đừng nói dối", TENN viết. Di thư kết thúc bằng lời nhắn Takako Uehara đừng mở cửa xe hơi, thay vào đó hãy gọi cảnh sát đến ngay lập tức.

Em trai TENN cho biết gia đình bàng hoàng khi phát hiện giữa chị dâu và nam diễn viên Abe tồn tại mối quan hệ ngoài luồng. Họ thường nhắn tin mùi mẫn và còn nói về kế hoạch ly hôn để sống với nhau vào giữa năm 2014, thời điểm TENN tự sát.

Nam diễn viên Vườn sao băng Abe (trái) là người thứ ba.

Trên mạng xã hội, Takako hiện bị gán mác người phụ nữ xấu xa. Cư dân mạng kêu gọi tẩy chay cô và Abe khỏi ngành giải trí.

Takako Uehara sinh năm 1983, là ca sĩ, diễn viên có tiếng của Nhật Bản. Cô từng tham gia phim Kế hoạch B, Androme, Pokemon.

Nguồn: Gia đình Việt Nam