Dòng sự kiện:

Nam sinh làm cánh tay robot đoạt giải ở Mỹ được thưởng 20 triệu đồng

Theo Zing.vn
13:09 29/05/2017
Sáng 29/5, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tuyên dương nam sinh Phạm Huy, lớp 11 trường THPT Quảng Trị, người đoạt giải ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2017 tại Mỹ.

Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen kèm phần thưởng 20 triệu đồng cho Huy. Ngoài ra, nam sinh còn nhận bằng khen, tiền thưởng của nhiều sở, ngành khác của Quảng Trị trao tặng.

Theo lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Trị, sản phẩm do Phạm Huy chế tạo có ý nghĩa sâu sắc đối địa phương vốn có nhiều người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.

“Em Huy cần tích cực phát huy sáng tạo hơn nữa, không bằng lòng, tự mãn với giải thưởng này mà phải xem đây là điểm khởi đầu để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức”, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nói.

Phạm Huy được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng thưởng vì thành tích chế tạo cánh tay robot, đoạt giải ba ở Mỹ. Ảnh: CTV.

Sau lễ vinh danh, Phạm Huy cho biết em đang cùng nhóm thành viên tiếp tục phát triển cánh tay robot để sản phẩm có nhiều cử chỉ linh hoạt hơn. Nam sinh muốn tìm những người khuyết tật khoẻ mạnh để thử nghiệm cánh tay này.

"Nếu thành công, em sẽ tặng cánh tay cho những người thử nghiệm”, Phạm Huy nói.

Cánh tay robot cho người khuyết tật do Phạm Huy chế tạo, đã giành giải quán quân Hội thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2016 khu vực phía bắc, do Bộ GD&ĐT tổ chức. Sau giải thưởng, em được Bộ GD&ĐT cử tham dự cuộc thi tại Mỹ.

Phạm Huy cho biết em sẽ phát triển thêm cánh tay robot để thử nghiệm, tặng cho người khuyết tật. Ảnh: CTV.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, Phạm Huy đoạt giải ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2017 tại Mỹ. Đây là giải thưởng cao nhất trong 5 giải chính thức của đoàn Việt Nam.

Nguồn: Gia đình Việt Nam