Dòng sự kiện:

Nghiên cứu mới: Mẹ béo phì, con dễ bị ADHD

Theo Thanh niên
07:35 24/07/2017
Bạn nên giảm cân hợp lý trước khi mang thai, nếu không muốn tình trạng thừa cân ảnh hưởng đến khả năng tập trung và học hành của con trai bạn sau này.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Preventive Medicine cho thấy mẹ càng nặng ký khi cấn thai thì nguy cơ bé trai sinh ra mắc các vấn đề về hành vi càng cao.

Chuyên gia Barbara Abrams thuộc Đại học California, Berkeley (Mỹ) cho biết “can thiệp sớm để phụ nữ có trọng lượng khỏe mạnh trước khi mang thai là rất quan trọng đối với sức khỏe của họ lẫn sức khỏe của đứa trẻ sau này”.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những bé trai mà mẹ cấn thai lúc bị béo phì dễ có nguy cơ mắc các vấn đề về hành vi như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), trầm cảm, khó tập trung vào lúc 9 - 11 tuổi. Tuy nhiên, chưa thấy tác động tương tự ở các bé gái có mẹ béo phì và các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu thêm về điều này.

Nguồn: Gia đình Việt Nam