Dòng sự kiện:

Nhận diện tướng mạo người khoan dung, biến nguy thành an

02:00 20/12/2015
Những người sở hữu lỗ tai to thường tính cách tốt, có tầm nhìn xa, khoan dung, vận mệnh có thể biến nguy thành an.

Tướng tai

Lỗ tai to:

Là người tính cách tốt, có tầm nhìn xa, đối nhân xử thế khoan dung, độ lượng, vận mệnh có thể biến nguy thành an.

Lỗ tai nhỏ:

Là người cách tương phản, keo kiệt, không tiếp thu ý kiến của người khác, tính cách buồn bã khiến tuổi thọ ảnh hưởng.

Tai tròn:

Đối nhân xử thế chu đáo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trong thời gian ngắn có thể kết thân với nhiều người, nhân duyên tốt, được xem là tướng có phúc.

Tai nhọn:

Họ có chủ kiến, cố chấp, đối nhân xử thế thiếu tình người, không hợp làm các chức vụ quan hệ công chúng.

Khoảng cách giữa lông mày và mắt

Lông mày và mắt có khoảng cách rộng:

Là người có tính cách ấm áp, khả năng giao tiếp tốt, đem đến cảm giác thoải mái cho người xung quanh. Khi gặp chuyện đau buồn, họ có suy nghĩ rất thoáng, không để phiền não trong lòng, ăn uống điều độ, hiếm khi mất ngủ, là tướng mệnh vui vẻ và hạnh phúc.

Lông mày và mắt có khoảng cách hẹp:

Cả ngày từ sáng đến tối họ đều suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng đủ chuyện, đầu óc không một phút thảnh thơi, dễ bị công việc phiền nhiễu, tính cách nóng vội. Trong tình cảm họ cố chấp, chia tay cần nhiều thời gian để nguôi ngoai. Họ khá cực đoan, đã quyết sẽ làm tới cùng.

Hình dạng cằm

Cằm tròn:

Họ có tính cách nhân hậu, luôn vì người khác, khoan dung, biết chăm sóc mọi người. Họ cũng nhận được sự tin cậy và quý mến từ mọi người xung quanh, có duyên với người trẻ tuổi, suy nghĩ phóng khoáng, không để phiền não trong lòng, cuộc sống trôi qua tự do tự tại.

Cằm vuông:

Họ nỗ lực, kiên nhẫn, dũng cảm, gặp khó khăn sẽ nghĩ cách khắc phục mục tiêu. Họ tuân thủ nguyên tắc, cố chấp khiến mọi người cảm thấy vô tình, khó tiếp xúc, luôn bắt ép mọi người làm theo ý mình nên trong giao tiếp dễ bị cô lập. Trong tình yêu, họ thành thật, bản tính chiếm hữu cao.

Đường pháp lệnh

Đường pháp lệnh là hai đường vân đối xứng từ hai bên cánh mũi vươn dài xuống hai bên khoé miệng.

Đường pháp lệnh rộng:

Họ có tấm lòng rộng mở, được cấp dưới yêu mến, có tầm nhìn xa trông rộng, không tính toán nhỏ nhặt, không vì khó chịu mà bới móc hay đố kỵ, chối bỏ điểm tốt ở người khác. Họ có nhiều bạn bè, có sức ảnh hưởng đến xã hội, nhiều doanh nhân có sự nghệp phát triển đã vươn xa ra hải ngoại.

Đường pháp lệnh sâu dài:

Họ có tính cách nghiêm khắc, thiếu tính hòa hợp và giao tiếp trong xã hội. Họ đã nói là làm, không nói lời thừa thãi, phù hợp với công việc thẩm phán nhưng không hợp làm kinh doanh.

Không có đường pháp lệnh:

Qua 40 tuổi nhưng vẫn không xuất hiện đường pháp lệnh, nghĩa là đối với hiện tại và tương lai, họ không có tham vọng phấn đấu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí

Linh An (ST)

Nguồn: Gia đình Việt Nam