Dòng sự kiện:

Những công việc thú vị trong bếp con 3 tuổi có thể tự làm

17:40 03/09/2015
Những công việc này rất đơn giản nhưng có thể kích thích vận động, sáng tạo và sự hào hứng của con. Hãy nhớ là bạn phải giám sát con để đảm bảo không có tai nạn nào xảy ra nhé.

Đối với bé biếng ăn, kén ăn thì việc cho bé tham gia vào việc lên thực đơn cho cả gia đình sẽ giúp bé chủ động chọn món ăn yêu thích. Bé sẽ hào hứng và tận hưởng vui vẻ bữa ăn của mình hơn.

Chắc chắn bé sẽ không từ chối khi mẹ nhờ rửa rau củ quả đâu. Bạn hãy hướng dẫn con cách rửa sao cho sạch và giữ nước không bắn tung tóe ra ngoài nhé.

Khi bạn làm món salad, hãy nhờ bé xé nhỏ rau xà lách, bé sẽ rất thích đấy.

Hãy để bé tự chuẩn bị món bánh mì kẹp cho mình, chắc chắn bé sẽ rất tự hào về điều này.

Bố mẹ có thể hướng dẫn trẻ cách đong, đo nguyên liệu, các đơn vị đo lường... Việc này giúp bé làm quen với toán học một cách đơn giản và đầy hào hứng.

Hãy đeo cho con một chiếc tạp dề, và trao cho bé thìa trộn bột hay các nguyên liệu khô để con trộn giúp bạn.

Những kĩ năng bé học được khi đập trứng cũng là những bài học tuyệt vời rèn luyện sự khéo kéo cho trẻ.

Việc trộn bột/trứng đòi hỏi đôi tay của bé phải khỏe một chút nhưng đó là cách tuyệt vời để những trẻ lớn học được một trong những kỹ thuật khó hơn khi làm bếp.

Để bé tự trang trí bánh kem, bé sẽ tha hồ tưởng tượng và sáng tạo.

Nếm thử món ăn cũng là công việc thú vị với trẻ. Hãy nhờ con thử mùi vị món mà bạn vừa nấu xong, chẳng đứa trẻ nào từ chối lời đề nghị hấp dẫn này đâu.

Theo Foodnetwork

Nguồn: Người đưa tin