Dòng sự kiện:

Những món đồ bạn cần loại khỏi nhà ở tuổi 20 - 30 - 40

Theo VNE
08:55 02/10/2017
Tuổi 30, bạn nên vứt bỏ đồ nội thất rẻ tiền, bát đĩa nhựa trong bếp..., và tập trung sắm các món đồ định hình được phong cách.

Theo chuyên gia về nội thất Australia, Anita Birges, có những món đồ bạn nên vứt đi khi bước vào một độ tuổi nào đó, để khiến nơi ở trở nên thoải mái hơn và gọn gàng hơn.

Tuổi 20

Vì giới trẻ ngày nay có cuộc sống đã số hóa nhiều, nên bừa bộn không thành vấn đề với họ giống như với thế hệ lớn tuổi hơn.

Vở ghi chép từ thời đại học là thứ bạn cần loại khỏi nhà khi sang tuổi 20.

Tuy vậy, vẫn còn những món đồ bạn nên loại bỏ khỏi cuộc sống của mình, vì chúng không còn phù hợp nữa, đó là các vở ghi chép hồi đại học, quần áo, váy áo cũ, các tranh ảnh lớn loại treo kín tường. Những vỏ hộp nước hoa, vỏ hộp đựng chai lọ, hộp giày...

Tuổi 30

Ở tuổi này, bạn đã bước đầu có sự khôn ngoan trong công việc, biến không gian riêng tư mang đậm dấu ấn của mình. Vì thế, hãy loại bỏ bất cứ món đồ nội thất tạm bợ nào như các thùng đựng sữa, hoặc các món nội thất rẻ tiền, bát đũa nhựa trong bếp, các poster hỏng hoặc các bức tranh rẻ tiền trên tường, giảm bớt các bộ sưu tập giải thưởng thời học sinh...

Hãy đầu tư các món có giá trị cao như đệm, chăn ga chất lượng tốt, nội thất tiện nghi, chúng định hình phong cách cho bạn.

Tuổi 40

Ở tuổi này, mọi người cần có một ngôi nhà yên tĩnh, có tổ chức và phản ánh sự ưu tiên về sức khỏe, hạnh phúc. Vì thế, có những món đồ nhất thiết bạn không nên cho hiện diện trong nhà, Anita nói.

Nhiều phụ nữ vẫn duy trì những món đồ mua vui cho trẻ con, nhưng thực ra chúng đã mất đi sự tươi mới, và chỉ làm tốn không gian trong nhà. Hãy loại bỏ những chiếc bát đĩa, nồi niêu, cốc chén cũ hỏng, lỗi mốt. Loại bỏ những chiếc đĩa CD cũ, sách cho trẻ con đã không còn ai đụng đến...

Mạnh dạn bỏ khỏi nhà những đôi giày đã không còn ai sử dụng, những chiếc gối bẩn lâu ngày, đĩa CD mà không có đầu chạy, điện thoại cũ, đồ chơi bỏ đi và cả những chiếc áo lót không còn ai sử dụng...

Bỏ bớt đồ đi cho gọn nhà là phương châm của bạn khi sang tuổi 40.

Tuổi 50

Những thứ quan trọng nhất cần loại khỏi nhà là các bộ sưu tập đã quá cũ, mỹ phẩm quá hạn, băng đĩa không còn ai sử dụng, đồ trẻ con khi trong nhà đã toàn người lớn.

Loại bỏ các loại giày đã quá cũ, không còn đi thoải mái, các bộ sưu tập cũ từ thời cưới mà bạn đã giữ nhiều năm không vì mục đích gì, xe đạp không còn dùng, bóng golf, tennis mà bạn không còn chơi...

Nguồn: Gia đình Việt Nam