Dòng sự kiện:

Những nén tâm hương kính dâng hương hồn liệt sĩ

17:59 27/07/2017
Sáng ngày 27/7, tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chia sẻ: “Đạo nghĩa của dân tộc đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người, những gia đình có công với nước”.

Lễ dâng hương viếng các Anh hùng - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ do Tỉnh Hậu Giang tổ chức: Lễ dâng hương viếng các Anh hùng - Liệt sĩ, lễ an táng hài cốt liệt sĩ; khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ. Đặc biệt công trình nâng cấp, trùng tu Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh do Công ty cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang thực hiện cũng đã hoàn thành đúng trong dịp lễ kỷ niệm.  Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang được xây dựng với diện tích trên 45.000 m2, quy mô khoảng 5.000 mộ anh hùng liệt sĩ...

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ

Tại buổi bàn giao, bà Đỗ Thị Kim Liên chia sẻ, tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các đồng chí cựu chiến binh và các bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng.

Lãnh sự Nam Phi - Đỗ Kim Liên bàn giao công trình nâng cấp, trùng tu Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Dịp này, Tỉnh tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 7 cho 34 bà mẹ; tuyên dương, khen thưởng 70 cá nhân, 65 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa được nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể là Công ty CP Nước AquaOne Hậu Giang nhận Huân Chương lao động hạng III cho những đóng góp quan trọng vì cộng đồng xã hội; Và 1 cá nhân là Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM - bà Đỗ Thị Kim Liên được đề xuất nhận Huân chương lao động hạng III vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Linh An

Nguồn: Gia đình Việt Nam