Dòng sự kiện:

Những thực phẩm không nên cho vào tủ lạnh nếu muốn tốt cho sức khỏe

15:05 20/10/2018
Tủ lạnh vốn là nơi cất trữ thức ăn cho mọi gia đình, thế nhưng không phải món đồ nào bạn cũng cho được vào tủ lạnh.

Không nên cho chuối vào tủ lạnh

Chuối cho vào tủ lạnh sẽ bị thâm lớp vỏ nhìn rất xấu xí. Bạn sẽ không còn muốn thưởng thức những quả chuối ngon lành khi nhìn thấy vẻ ngoài đen xì của chúng.

Có những loại thực phẩm bạn nên bảo quản bên ngoài thay vì cho vào tủ lạnh (Ảnh minh họa)

Hành tây không nên cho vào tủ lạnh

Hành tây cũng là món đồ không nên cho vào tủ lạnh. Hành tây có vị hăng, khi để trong tủ lạnh lâu ngày chúng sẽ làm chiếc tủ lạnh có mùi khó chịu.

Không nên cho bánh mì vào tủ lạnh

Nếu bạn không muốn ăn một chiếc khô khốc thì đừng nên cho chúng vào tủ lạnh. Bánh mì nếu cho vào tủ lạnh sẽ ngay lập tức mất đi độ tươi ngon mà trở nên khô cứng.

Các loại nước sốt không nên cho vào tủ lạnh

Hãy yên tâm là các loại nước sốt như sốt cà chua, tương ớt đều có thể chẳng bị gì khi để ở nhiệt độ phòng. Việc bạn để chúng vào tủ lạnh chỉ khiến sốt đông đặc lại và khó lấy ra hơn mà thôi.

Tỏi không nên cho vào tủ lạnh

Tỏi cần được cất ở nơi thoáng mát và nhiều không khí. Chính vì thế mà cất vào tủ đựng thức ăn sẽ tốt hơn là cho vào tủ lạnh đối với loại thực phẩm này.

Nguồn: Gia đình Việt Nam