Dòng sự kiện:

Nữ nghệ sĩ Úc muốn vẽ chân dung 39 phụ nữ Việt Nam bị xâm hại

Phụ nữ Việt Nam
09:00 21/04/2017
Hiratsuka Niki 31 tuổi và là một nghệ sĩ đến từ Úc. Cô từng bị cha ruột xâm hại và cô đã chọn cách kể câu chuyện của mình, muốn đi khắp thế gian để tìm được 1001 người phụ nữ từng bị bạo hành, xâm hại dám kể lại câu chuyện của mình, dám ngồi để cô vẽ…

Nghệ sĩ Niki cho biết cô bắt đầu với dự án "Triển lãm 1001 PORTRAITS OF THE GODDESS" vào năm ngoái khi cô nhận ra một điều về bản thân mình...

... đó là khi cô chọn cách nói lên điều khủng khiếp đã xảy ra với cô khi còn nhỏ, cô sẽ có thể giải thoát bản thân khỏi quá khứ của chính mình. "Bằng cách chia sẻ nó một cách công khai, tôi đã có thể nhận ra rằng những gì xảy ra với tôi không phải là lỗi của tôi".

Cô đã thông báo tại triển lãm cá nhân của cô ở Sydney khi ấy rằng cô từng bị xâm hại tình dục bởi cha cô khi còn nhỏ. "Mặc dù không dễ dàng, tôi đã khám phá ra rằng mọi người thực sự quan tâm, ủng hộ và thậm chí biết ơn vì tôi chia sẻ câu chuyện của tôi với họ". Sau đó, những phụ nữ khác đã trải qua những điều tương tự đã tiếp cận Niki và nói với cô rằng khi họ nghe câu chuyện của cô, họ cảm thấy bớt cô đơn.

Họ nói rằng câu chuyện đã cho họ thêm sức mạnh và họ cũng bắt đầu thực hiện các bước để phá vỡ sự im lặng của họ để bước vào một cuộc sống tự chủ hơn. "Điều này cho tôi ý tưởng đi du lịch vòng quanh thế giới vẽ 1001 chân dung của những người phụ nữ sẵn sàng chia sẻ câu chuyện về xâm hại tình dục của họ. Dự án của tôi sẽ là một cách để phụ nữ phá vỡ sự im lặng, được lắng nghe, nâng cao nhận thức và tạo cảm hứng cho sự thay đổi trên toàn thế giới".

Sau khi vẽ 5 phụ nữ ở Sydney, Niki chuyển đến Hà Nội, bởi vì cô đã sống ở đây năm 2009-2010. Cô cho biết mình đã nhanh chóng yêu đất nước, con người và cảm thấy được thúc đẩy để mang lại cơ hội cho dự án của cô ở đây...

Cô cho biết thêm: "Như bạn có thể nhận thấy, đã có những cuộc thảo luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông sau những sự cố gần đây về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em và lần đầu tiên chủ đề xâm hại tình dục đang được công khai trong các cuộc trò chuyện ở Việt Nam. Đột nhiên, lần đầu tiên ở đây, chúng ta có những phụ nữ muốn công khai nói về trải nghiệm của mình nhằm mang lại thay đổi. Sau khi phát hành video câu chuyện của tôi gần đây, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ phụ nữ cả ở Việt Nam và ở nước ngoài với mong muốn tham gia dự án của tôi và các yêu cầu truyền thông của báo chí Việt Nam".

Để nâng cao nhận thức về truyền thông xã hội, Niki hiện đang lên kế hoạch triển lãm lớn khoảng 39 bức chân dung ở tầng cao nhất của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào cuối năm nay...

Nguồn: Gia đình Việt Nam