Dòng sự kiện:

Phụ nữ chia tay tình yêu ở tuổi 18, 25 và 30 khác nhau như thế nào?

16:38 21/11/2015
Ở mỗi độ tuổi, con người lại có phản ứng khác nhau khi đối mặt với sự chia tay trong tình yêu.

Thái độ khi bạn trai/ bạn gái nói “Chúng ta cần phải nói rõ mọi chuyện!”

Tuổi 18: Bạn sẽ thở gấp, cảm thấy vô cùng tức tối bực bội trước câu nói “cứ như anh ấy/cô ấy xem mình là trẻ con vậy”.

Tuổi 25: Bạn gần như đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để xem mọi việc sẽ diễn biến thế nào.

Tuổi 30: Bạn chẳng hề quan tâm đến việc sắp đến nữa vì dường như mọi thứ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay của bạn rồi.

Nơi 2 người hẹn gặp nhau

Tuổi 18: Ở nhà của một trong hai bạn.

Tuổi 25: Ở một quán cà phê yên tĩnh

Tuổi 30: Hình như bạn đã bị “đá” qua tin nhắn rồi thì phải?!

Trước cuộc hẹn

Tuổi 18: Bạn “luyện tập” hàng giờ liền bài nói của mình để đảm bảo mọi thứ trông thật tự nhiên và không quên bất kỳ ý nào để “buộc tội” hay thuyết phục đối phương.


Tuổi 25: Bạn thả lỏng người và giữ đầu óc bình thản đến buổi hẹn, nghĩ gì nói đó ngay tại chỗ.

Tuổi 30: Đôi khi bạn còn phải “thư giãn” bằng những thức uống có cồn.

Sau cuộc gặp gỡ

Tuổi 18: Bạn khóc lóc thảm thiết như “chưa từng được khóc”.

Tuổi 25: Bạn khóc.

Tuổi 30: Bạn vẫn khóc.

HỒNG HẠNH (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Clip hot:

[mecloud]kuv6gKURLg[/mecloud]