Dòng sự kiện:

Phụ nữ hay bỏ bữa sáng khó có khả năng sinh con trai

18:17 19/08/2015
Theo Daily Mail, những người phụ nữ thường xuyên bỏ ăn sáng trong khoảng thời gian thụ thai sẽ làm giảm khả năng sinh con trai.

 

 

 

Đó là công bố của của các nhà khoa học đến từ Đại học Northwestern tại Illinois (Mỹ).

Theo đó, nếu những người phụ nữ đang trong quá trình thụ thai mà thường xuyên bỏ bữa ăn sáng, bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thì khả năng làm mẹ của một bé trai kháu khỉnh sẽ giảm xuống, chỉ còn 45%.

Trong khi đó, số người phụ nữ còn lại thường xuyên ăn sáng sẽ có 51% khả năng sinh con trai như ý muốn.

Trước đó, các nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khảo sát ở hơn 700.000 phụ nữ trên toàn nước Mỹ. Kết quả của cuộc khảo sát đã giúp các nhà nghiên cứu đưa ra được kết luận như thế.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyên phụ nữ muốn sinh bé trai nên nhận biết tầm quan trọng của bữa sáng trong chế độ dinh dưỡng. Bừa ăn này giúp lượng glucose trong máu giảm, tạo điều kiện cho việc hình thai giới tính nam nhiều hơn nữ.

Ngoài phụ nữ cần mang thai thì bữa sáng cũng cực kì quan trọng với mọi đối tượng. Hãy chuẩn bị cho gia đình bạn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng tốt hơn là việc ăn no vào buổi tối.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: [mecloud]McLPkNGXPr[/mecloud]