Dòng sự kiện:

Sao nữ Đài Loan qua đời trên phim trường, hiến tạng cứu sống 8 người

Theo Zing.vn
07:24 09/07/2017
Mạnh Đình Lệ qua đời sau cơn đột quỵ trên phim trường vào năm 2016. Gia đình đồng ý hiến tạng và 8 người đã được cứu sống.

Tờ Mingrenw đưa tin mới đây các bác sĩ Đài Loan xác nhận có 8 người đã được cứu sống nhờ Mạnh Đình Lệ. Nữ diễn viên qua đời do chết não sau cơn đột quỵ bất ngờ. Cô không mắc bệnh truyền nhiễm nên nội tạng cơ thể có thể được cấy ghép cho người khác.

Đây cũng là ý nguyện khi còn sống của Mạnh Đình Lệ. Phía gia đình đồng ý hiến năm bộ phận: tim, lá lách, gan, thận và giác mạc.

“Chúng tôi đã tiến hành ghép tạng trên cơ thể 8 người bệnh trong thời gian qua. May mắn là các ca phẫu thuật đều thành công, sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tốt”, đại diện bệnh viện trả lời báo chí.

Mạnh Đình Lệ qua đời sau cơn đột quỵ. Ảnh: Menww.

Câu chuyện về Mạnh Đình Lệ đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Trước đó, hồi tháng 2/2016, nữ diễn viên Thần bộ đột quỵ trên phim trường Cố gắng lên! Mỹ Linh.

Nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ bệnh viện Đài Bắc cho biết cô bị chảy máu não. Sau 11 ngày nằm viện, Mạnh Đình Lệ không có dấu hiệu hồi tỉnh. Chiều 6/2/2016, người đại diện xác nhận nữ diễn viên qua đời ở tuổi 50.

Người nhà cho biết Mạnh Đình Lệ đã làm việc quá sức trên phim trường. Cô quay hai phim cùng lúc nên có ngày không ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ.

Cô đã hiến tạng cứu 8 người. Ảnh: Weibo.

“Chị tôi bị cảm, dẫn đến viêm phổi cộng thêm làm việc không nghỉ ngơi nên rơi vào tình trạng suy hô hấp, huyết áp tăng cao và chảy máu ở não”. em trai Mạnh Đình Lệ cho biết.

Mạnh Đình Lệ, tên thật là Mạnh Tường Lệ, sinh năm 1966 tại Đài Loan. Cô từng là y tá trước khi bước chân vào showbiz. Năm 1990, cô tham gia phim Trung Hoa cảnh hoa và tạo được tiếng vang.

Những tác phẩm đáng chú ý của cô có Hương Soái truyền kỳ, Thần bộ, Gặp lại A lang… Năm 1994, Mạnh Đình Lệ đảm nhận thêm vai trò MC truyền hình.

Về đời tư, cô chưa một lần kết hôn, sống độc thân cho đến khi qua đời.

Nguồn: Gia đình Việt Nam