Dòng sự kiện:

Tại sao trẻ em thích cha mẹ đọc đi đọc lại một cuốn sách?

Theo Gia đình mới
19:18 24/09/2017
Bé nhà bạn thích nghe đi nghe lại cùng một cuốn truyện đến cả trăm lần? Đây là điều rất bình thường ở trẻ nhỏ. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao nhé.

'Mẹ/Bố ơi, mẹ/bố đọc lại lần nữa đi!', đó là một câu nói hết sức quen thuộc với các ông bố, bà mẹ có con học mầm non.

Trẻ em rất thích cảm giác biết trước rằng trang sau sẽ có điều gì. Bé sẽ thấy tự tin và thỏa mãn vì mình biết chuyện gì sắp xảy ra.

Vì trẻ chưa biết đọc nên bé chỉ có thể ghi nhớ câu truyện. Muốn làm được điều đó, trẻ phải yêu cầu bố mẹ đọc đi đọc lại câu truyện nhiều lần.

Chính nhờ đặc tính này của con trẻ, bé sẽ học thông qua sự lặp đi lặp lại.

Trẻ con có sự nhẫn nại hơn người lớn rất nhiều. Trẻ có thể nghe đi nghe lại một câu truyện hàng trăm lần mà không biết chán, dù đã thuộc nằm lòng. 

Bé nhà bạn có những lý do riêng (mà chẳng ai hiểu) để yêu thích một cuốn truyện, và khi cuốn truyện đó đã được xếp vào danh sách yêu thích nhất thì cha mẹ sẽ vinh dự được bé nhờ đọc truyện.

Bố mẹ sẽ phải hết sức chú tâm, chịu khó và thành thật.

Bạn không thể bỏ qua dù chỉ một chữ - cũng đừng nghĩ đến việc nhảy cóc qua vài trang.

Trẻ thích biết trước câu truyện một phần là vì cảm giác an toàn.

Nếu câu truyện bạn kể có sự sai khác dù chỉ là một chút cũng có thể khiến trẻ bất mãn. 

Tuy nhiên, đọc đi đoc lại một câu truyện đến lần thứ 200 có thể khiến bố mẹ muốn 'phát khùng' vì chán ngán, nhất là khi bố mẹ không chọn một cuốn sách hay từ ban đầu.

Lời khuyên cho các bậc phụ huynh là hãy chọn một cuốn truyện hay mà bố mẹ thích để đọc cho bé nghe, vì bố mẹ không thể biết cuốn truyện nào sẽ được bé yêu thích và cho vào 'danh sách' để bắt bố mẹ đọc đi đọc lại hàng ngày.

Ngoài ra, bố mẹ nên đọc cho bé nghe những cuốn truyện mới mỗi ngày để bé đặt hứng thú vào một cuốn sách mới.

Nhưng nếu bé vẫn thích bố mẹ đọc lại truyện cũ hơn thì đừng từ chối yêu cầu của con trẻ

Nguồn: Gia đình Việt Nam